TPHCM:

Bị mổ thủng mắt khi cho trăn ăn

(Dân trí) - Trong lúc cho trăn ăn, bà M. bị con trăn mổ vào mắt, gây rách giác mạc, mí mắt, vỡ thủy tinh thể…

Bệnh nhân nữ C.T.M., 50 tuổi, ngụ Tân Thạnh, Long An, được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Mắt TPHCM ngày 24/1 trong tình trạng rách giác mạc, mí mắt trên và dưới, rách mống mắt, vỡ thủy tinh thể…, khiến cho mắt phải bệnh nhân chỉ thấy lờ mờ, không nhìn rõ đồ vật.

 

Người nhà bệnh nhân cho biết, gia đình có nuôi 1 con trăn dài khoảng 2m, trong lúc bà M. cho trăn ăn thịt 1 con vịt, bà đã bị trăn mổ vào mắt. Việc cho trăn ăn 1 con vịt vào mỗi nửa tháng diễn ra bình thường suốt 2 năm nay. Thậm chí, bà M. vẫn thường tắm cho con trăn mà vẫn bình an vô sự.

 

Sau cấp cứu, bệnh nhân đã được khâu lại giác mạc, khâu mí mắt, bơm kháng sinh phòng chống nhiễm trùng... Tuy nhiên, hiện mắt phải bệnh nhân vẫn còn đau nhức nhiều và bà thường bị giật mình vào ban đêm.

 

Theo các bác sĩ Bệnh viện Mắt, do vết thương khá nặng, bà M. cần được tiến hành thêm một lần phẫu thuật nữa để cắt thủy tinh thể. Các bác sĩ dự đoán khả năng nhìn mọi vật sau này của bệnh nhân chỉ còn khoảng 30%.

 

Ngọc Thanh