Gia Lai:

Bị mẹ đánh, nữ sinh nhảy hồ tự tử

(Dân trí) - Làm mất 800 nghìn đồng, bị mẹ đánh, Nguyễn Thị Hà nghĩ quẩn ra Biển Hồ tự vẫn.

Công an xã Biển Hồ cho biết, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 12/5, người nhà em Nguyễn Thị Hà (SN 1996, trú phường Đống Đa, TP Pleiku, Gia Lai) báo tin, sau một thời gian tìm kiếm, họ đã phát hiện lá thư tuyệt mệnh của Hà trong một chiếc cặp, bên trong còn có một đôi dép và 1 điện thoại di động, giấu bên gốc cây si trên bờ Biển Hồ.

Nội dung lá thư tuyệt mệnh cho thấy: sau khi làm mất 800 nghìn đồng, bị mẹ đánh mắng, Hà đã quá buồn bã nên tìm đến cái chết. Trong thư Hà cũng dặn nếu ai nhặt được chiếc cặp này xin báo tin cho gia đình em.

Lãnh đạo công an xã Biển Hồ cho biết thêm, buổi chiều cùng ngày, có người nhìn thấy Hà đi cùng với một bạn trai chèo thuyền trên Biển Hồ; sau đó không hiểu vì lý do gì mà người bạn trai đi về trước.

Đến khoảng 7 giờ 30 sáng nay 13/5, ông Quách Trọng Hoan - người chuyên đi vớt xác cứu người tại Gia Lai - đã tìm thấy thi thể Hà dưới lòng hồ, giao lại cho gia đình đưa về an táng.

Thiên Thư