Hà Nội:

Bị mắng vì chơi cờ bạc, ra tay sát hại chủ nhà trọ

(Dân trí) - Biết Tâm hay chơi cờ bạc, ông Lưu đã mắng và doạ đuổi Tâm không cho ở trọ nữa. Tức giận vì bị mắng, Tâm vào phòng trọ, lấy hung khí ra tay sát hại ông Lưu.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PS45 - CATP) vừa phối hợp với Công an quận Cầu Giấy bắt giữ Vũ Trọng Tâm (SN 1960, quê Mậu A, Văn Yên, Yên Bái), nghi phạm sát hại chủ nhà trọ tại phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy.

Trước đó, khoảng 14h ngày 21/1, Phòng PC 45 nhận được tin báo tại khu nhà trọ ở tổ 49B, phường Yên Hoà xảy ra vụ giết người. Khẩn trương xác minh, cơ quan công an làm rõ nạn nhân là Lê Văn Lưu (SN 1954, ở tổ 48, phường Yên Hoà).
 
Bị mắng vì chơi cờ bạc, ra tay sát hại chủ nhà trọ - 1
Vũ Trọng Tâm tại cơ quan công an.

Tại hiện trường, xác ông Lưu nằm ngửa, trên người mặc nhiều quần áo, ngoài cùng là bộ quần áo thể thao kẻ xanh. Trước cửa nhà có một chiếc xe máy Honda Dream II màu mận BKS 29H4-1388.

Mở rộng hiện trường, cơ quan công an phát hiện tại bãi cỏ cách nhà ông lưu khoảng 15m có 1 con dao nhọn, 1 chiếc khoá hình chữ U bằng kinh loại có dấu vết máu.

Khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy, trên phần đầu nạn nhân có 13 vết do vật cứng có cạnh và vật tròn tác động gây vỡ xương gò má và xương trán. Phần ngực có 2 vết thương do vật có đầu nhọn và cạnh sắc tác động.Nạn nhân chết sau bữa ăn cuối cùng khoảng 3 tiếng đồng hồ, do 3 loại hung khí gây ra.

Căn cứ những dấu vết tại hiện trường, cơ quan công an nhận định hung thủ là người có mối quen biết với nạn nhân. Khẩn trương sàng lọc đối tượng, Phòng PC45 và CAQ Cầu Giấy đã làm rõ và bắt giữ Vũ Trọng Tâm, nghi phạm số 1 của vụ án, khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở huyện Gia Lâm.

Tại cơ quan công an, Tâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai ban đầu, Tâm làm nghề xe ôm ở bến xe Mỹ Đình. Từ tháng 9/2010, Tâm thuê trọ cùng Nguyễn Văn H. (SN 1987, ở Ba Vì, Hà Nội) tại nhà của ông Lưu trên khu đất vườn phía sau công ty may Nam Thanh (tổ 49, phường Yên Hoà).

Khoảng 19h30 ngày 20/1, sau khi ăn cơm tại nhà ở tổ 48 phường Yên Hoà, ông Lưu đi xe máy BKS 29H4-1388 ra căn nhà trông vườn phía sau công ty may Nam Thanh. Khi vừa vào đến cổng vườn, ông Lưu gặp Tâm đi uống rượu về. Ông Lưu hỏi Tâm về việc tại sao không đi xe máy thì Tâm nói là đã mang đi cầm đồ. Biết Tâm hay chơi cờ bạc, ông Lưu đã mắng Tâm và doạ đuổi.

Tức giận vì bị ông Lưu mắng, Tâm đi vào phòng trọ, lấy chiếc khoá hình chữ U thường dùng để khoá xe máy (loại khoá bằng thép cứng, khoá bánh xe). Quay ra, thấy ông Lưu đang cúi để khoá càng xe máy, Tâm đã dùng khoá đập một nhát vào phía sau gáy ông Lưu.

Tâm túm cổ áo, lôi ngửa ông Lưu ra phía tường nhà. Thấy ông Lưu vẫn tiếp tục chửi mình, Tâm vào nhà trọ, lấy con dao để ở vách tường, đâm 2 nhát vào ngực bên phải ông Lưu. Dao bị cong, Tâm vứt dao sang khu đất công trường bên cạnh nhà ông Lưu.

Quay lại, thấy nạn nhân vẫn thở, Tâm dùng khoá đập liên tiếp vào đầu, mặt ông Lưu cho đến khi không thấy ông Lưu thở nữa. Sau khi ông Lưu chết, Tâm lục lấy điện thoại của ông Lưu để mang vứt đi nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Tâm vứt chiếc khoá sang khu đất công trường bên cạnh và tháo sim, vứt chiếc điện thoại vào xe rác cách xa nơi gây án. Sau đó, Tâm thuê xe ôm đi ra bến xe Mỹ Đình để bỏ trốn. Đến ngày 23/1, Tâm đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Cơ quan công an làm rõ, trước kia Tâm làm công nhân ở Văn Yên (Yên Bái), đã từng lấy trộm 20 triệu đồng của công ty và bỏ trốn, làm nhiều nghề khác nhau trước khi phạm tội.

Hiện Phòng PC45 đang khẩn trương điều tra vụ án, truy tố đối tượng trước pháp luật.

Tiến Nguyên