Bị đốt gốc, hàng trăm cây xanh trên đại lộ Thăng Long chết khô

Do việc người dân sống hai bên đường chui qua rào vào đốt cỏ khô để lấy củi và bãi chăn thả gia súc, đã khiến cho hàng trăm cây xanh trên đại lộ Thăng Long chết khô thành củi.

Trong những ngày qua, ai đi qua đại lộ Thăng Long cũng không khỏi xót xa khi phải chứng kiến cảnh hàng trăm cây xanh ở đây chết khô mà không rõ nguyên nhân.

Theo một nhân viên của Ban quản lý đại lộ Thăng Long đang làm ở đây cho biết thì : “Cây xanh trên đại lộ Thăng Long chết, chỉ số ít là do công nhân chúng tôi trồng không đúng kỹ thuật và do thời tiết không thuận lợi, còn đa phần là do việc người dân sống hai bên đường cắt rào chui vào đốt những đống cỏ dưới chân cây xanh để lấy bãi chăn thả gia súc, làm cho cây bị nóng cháy hết gốc nên cây chết như thế”.
 
Hàng trăm cây xanh bị chết đứng, khô thân đã nhiều tháng nay chưa được dọn đi và trồng mới lại.

Hàng trăm cây xanh bị chết đứng, khô thân đã nhiều tháng nay chưa được dọn đi và trồng mới lại.

Hàng trăm cây xanh bị chết đứng, khô thân đã nhiều tháng nay chưa được dọn đi và trồng mới lại.


Hàng trăm cây xanh bị chết đứng, khô thân đã nhiều tháng nay chưa được dọn đi và trồng mới lại.

Dưới gốc các cây chết vẫn còn tro tàn sau khi bị người dân đốt để chờ cỏ mọc, cho gia súc vào chăn thả.

Nếu không bị đốt gốc thì cũng bị buộc o ép thế này, hay dây leo dại trùm kín cho đến chết.


Nếu không bị đốt gốc thì cũng bị buộc o ép thế này, hay dây leo dại trùm kín cho đến chết.

Nếu không bị đốt gốc thì cũng bị buộc "o ép" thế này, hay dây leo dại trùm kín cho đến chết.

Nếu không bị đốt gốc thì cũng bị buộc o ép thế này, hay dây leo dại trùm kín cho đến chết.


Nếu không bị đốt gốc thì cũng bị buộc o ép thế này, hay dây leo dại trùm kín cho đến chết.

Nếu không bị đốt gốc thì cũng bị buộc "o ép" thế này, hay dây leo dại trùm kín cho đến chết.
 
Theo Trần Quang
Lao động