Lào Cai:

Bị bác ruột hãm hiếp, bé gái 13 tuổi sinh con

(Dân trí) - Ngày 1/6, Công an tỉnh Lào Cai đã có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND tỉnh đề nghị truy tố bị can Vù Vàng P. về tội “Hiếp dâm trẻ em”, điều đau lòng nạn nhân chính là cháu ruột của P.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai: từ tháng 3/2010 đến tháng 11/2010, rất nhiều lần Vù Vàng P. (31 tuổi, trú xã Y Tý - huyện Bát Xát - tỉnh Lào Cai) cưỡng ép để giao cấu với cháu X., (SN 1998, là cháu ruột gọi P. bằng bác).

Đến tháng 12/2010 chị N. (mẹ của nạn nhân) thấy con gái có dấu hiệu bất thường, chị N. đưa cháu X. đi khám thì phát hiện cháu X. đã có thai 6 tháng.

Sau khi X. kể lại toàn bộ sự việc, chị N. đã viết đơn trình báo công an.Tại Cơ quan điều tra bị can Vù Vàng P. đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngày 23/4/2011 cháu X. đã sinh con.

Ngày 01/6/2011 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã hoàn tất thủ tục kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai, đề nghị truy tố bị can Vù Vàng Pao về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Huy Liệu