Bệnh viện lớn nhất miền Bắc lùi thời gian ngừng trông xe cho bệnh nhân

(Dân trí) - Theo kế hoạch đã thông báo, hôm nay (1/10), Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) sẽ chính thức ngừng trông giữ xe máy cho bệnh nhân và thân nhân đến thăm khám tại bệnh viện này. Tuy nhiên, kế hoạch này đã được lùi lại thêm 7-10 ngày nữa.

Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng bãi trông xe tại Bệnh viện Bạch Mai vẫn rất đông.
Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng bãi trông xe tại Bệnh viện Bạch Mai vẫn rất đông.

Ông Dương Đức Hùng - Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Bạch Mai - cho biết: Sở dĩ có sự thay đổi là do bệnh viện đã quyết định lùi thời hạn đóng cửa bãi xe nói trên cũng như tạm dừng thi công công trình tại đây, việc gián đoạn này cho đến khi thành phố Hà Nội và Công ty khai thác điểm đỗ bố trí được điểm trông giữ xe tại gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng, gần bệnh viện.

“Bây giờ bệnh viện phải giãn tiến độ xây dựng công trình, đợi Công ty Khái thác điểm đỗ triển khai các bãi xe ngoài bệnh viện thì mới đóng cửa bãi xe trong bệnh viện, chứ nếu mà đóng cửa ngay thì người bệnh lại khổ. Việc này, thành phố, quận và phường phối hợp vào cuộc, chắc khoảng 7-10 ngày nữa sẽ bố trí được bãi xe ngoài bệnh viện theo hình thức khai thác điểm đỗ” – ông Hùng nói.

Bãi xe trước cửa Viện sức khỏe tâm thần hôm nay vẫn hoạt động, mặc dù trước đó đã có thông báo ngừng từ hôm nay (1/10).
Bãi xe trước cửa Viện sức khỏe tâm thần hôm nay vẫn hoạt động, mặc dù trước đó đã có thông báo ngừng từ hôm nay (1/10).

Cũng theo ông Hùng, việc tạm dừng trông xe trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai sẽ kéo dài khoảng 2 năm, cho đến khi Tòa nhà điều trị ban hoàn thành. Theo đó, sẽ dành 3 tầng hầm để trông giữ xe cho bệnh nhân.

Trước đó, ngày 1/9, Bệnh viện Bạch Mai đã đóng cửa tạm thời khu trông giữ xe máy ở khu vực xây dựng Trung tâm Khám bệnh và điều trị ban ngày vì bắt đầu xây dựng (gần phía đường Giải Phóng), do đó chỉ còn bãi trông xe trước khu vực khoa Thần kinh (cổng sau Phương Mai) hoạt động, khiến tình cảnh hỗn loạn xếp hàng chờ gửi xe đã diễn ra liên tục tại khu vực này.

Một trong 2 bãi xe của Bệnh viện Bạch Mai đã ngừng hoạt động.
Một trong 2 bãi xe của Bệnh viện Bạch Mai đã ngừng hoạt động.

Đến ngày 20/9, bệnh viện trên đã phát đi thông báo là đến ngày 1/10 sẽ đóng cửa tiếp bãi trông xe còn lại. Thông tin này đã khiến hàng nghìn bệnh nhân và người nhà của họ lo lắng, bởi xung quanh bệnh viện này không chỗ gửi xe.

Được biết, tại Bệnh viện Bạch Mai mỗi ngày tiếp nhận khoảng 6.000 – 7.000 lượt người đến khám, 4.000 bệnh nhân nội trú, cộng với số lượng người thân đến thăm nuôi nên mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt người đến bệnh viện. Trong số này, lượng bệnh nhân ngoại tỉnh, người đi các phương tiện xe máy, xe đạp điện rất phổ biến.

Trong khi đó, xung quanh khu vực Phương Mai tập trung rất nhiều bệnh viện, gồm Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Lão khoa Trung ương, Việt Pháp, Da Liễu,… đều là những viện rất khó khăn cho việc gửi xe. Tại Bệnh viện Da liễu, Lão khoa bãi gửi xe nhỏ, nhiều lần cũng rơi vào cảnh hết chỗ gửi xe.

Nguyễn Dương