Huế:

Bệnh nhân tử vong ở trạm biến áp trong bệnh viện

(Dân trí) - Ngày 19/6, tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho hay, cơ quan chức năng vừa tìm được thi thể của bệnh nhân Nguyễn Văn Cát (61 tuổi, trú tại xã A Đớt, huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) tại 1 trạm điện hạ thế trong bệnh viện này.

Vị trí phát hiện thi thể của ông Cát ở trong một trạm điện hạ thế ở gần khu vực Trung tâm Huyết học truyền máu khu vực miền Trung trong Bệnh viện Trung ương Huế. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định do điện giật. Riêng trạm điện hạ thế không có rào chắn để cảnh báo.

Theo hồ sơ từ bệnh viện, bệnh nhân Nguyễn Văn Cát nhập viện tại BV Trung ương Huế điều trị tại Trung tâm Huyết học truyền máu vào ngày 17/6. Đến rạng sáng ngày 18/6, ông Cát bỗng biến mất, người nhà ông tìm mãi nhưng không thấy ông đâu. 

Cũng vào sáng 18/6, bỗng Trung tâm Huyết học truyền máu bị mất điện đột ngột. Sau khi lãnh đạo của BV Trung ương Huế thông báo với đơn vị điện lực cử người đến kiểm tra, các công nhân điện lực đến tại trạm biến áp này để sửa chữa thì phát hiện thi thể ông Cát ở phía trong.

Xác ông Cát phát hiện ở trạm biến áp trong BV Trung ương Huế

Xác ông Cát phát hiện ở trạm biến áp trong BV Trung ương Huế

Hiện người nhà ông Cát đã đưa xác ông về nhà chôn cất.

Đại Dương