Bệnh lạ khiến bé trai không thể ngừng cười

(Dân trí) - Một bé trai mới chập chững biết đi ở thành phố Preston, hạt Lancashire của Anh được chẩn đoán mắc phải một hội chứng hiếm gặp khiến bé không thể ngừng cười.

Bé Elliot Eland mắc phải hội chứng Angelman-một dạng rối loạn nhiễm sắc thể hiếm gặp, dẫn tới tình trạng chậm phát triển, khó khăn về ngôn ngữ, vận động. Hội chứng chỉ xảy ra ở dưới 1000 người tại Anh này khiến cho Elliot không thể ngừng cười. Cậu bé 2 tuổi luôn luôn xuất hiện với vẻ mặt hạnh phúc, vui vẻ.

 

Bé Elliot không thể ngừng cười do mắc phải hội chứng rối loạn nhiễm sắc thể hiếm gặp
Bé Elliot không thể ngừng cười do mắc phải hội chứng rối loạn nhiễm sắc thể hiếm gặp



Mẹ của Elliot, chị Gale cho biết: “Khi chúng tôi buồn, chỉ nhìn con thôi cũng đủ để giúp chúng tôi có thể vượt qua mọi chuyện”. Chị cũng chia sẻ thêm rằng mỗi ông bố bà mẹ đều mong con mình được vui vẻ, và con chị thì luôn như vậy.

 

“Chúng tôi thậm chí không bao giờ nghĩ rằng hội chứng đó có gì nghiêm trọng. Tôi không hiểu tại sao Elliot lại luôn cười nhưng cháu luôn có một nụ cười dễ thương trên khuôn mặt”.

 

Bé Elliot và mẹ
Bé Elliot và mẹ



Hội chứng Angleman được phát hiện trong năm 1965 bởi bác sỹ Harry Angelman, một bác sỹ nhi làm việc ở thị trấn Warrington, hạt Cheshire của Anh. Mắc phải hội chứng này, có nghĩa là Elliot sẽ không thể nói hay đi được. “Chắc hẳn Elliot sẽ rất bức bối bởi vì cháu có thể hiểu bố mẹ nói gì nhưng lại không thể đáp lại được”, chị Gale nói.

 

Mẹ bé chia sẻ hai anh chị vừa tham gia một khóa ngôn ngữ ký hiệu với hi vọng có thể giao tiếp với bé. Ngoài ra, anh chị cũng đang tiết kiệm tiền để mua một cái Ipad để giao tiếp với con như những ông bố bà mẹ khác có con bị hội chứng Angelman thường áp dụng.

 

Anh Khôi

Theo TS