1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Bênh con, bố chém chết người

(Dân trí) - Ngày 28/6, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thoái (SN 1970, cư trú ở xã Hà Linh) về tội giết người.

Trước đó, khoảng 21h ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại xóm 4, xã Hà Linh đã xảy ra vụ giết người. Lập tức, một tổ công tác do đồng chí Phạm Thanh Hải - Phó trưởng Công an huyện chỉ huy có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ. Tại đây, nạn nhân xấu số được xác định là Võ Quốc An (SN 1990, trú tại xóm 8, xã Hà Linh). An bị một nhát chém chí mạng ở sau gáy sâu hơn 12cm.

Bênh con, bố chém chết người - 1
Đối tượng Nguyễn Văn Thoái tại cơ quan điều tra
 
Tổ công tác kịp thời lập phương án truy tìm hung thủ. Manh mối bắt đầu từ sự ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên. Khoảng 30 phút trước khi án mạng xảy ra, nhóm thanh niên gồm Chu Xuân Thành, Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Văn Sỹ đều sinh năm 1991, trú tại xóm 4, xã Hà Linh có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với nhóm thanh niên gồm Võ Quốc An (SN 1990), Phạm Công Tú (SN 1991) đều trú tại xóm 8, xã Hà Linh và Trần Khắc Thiện, Đặng Đình Sơn đều sinh năm 1989, trú tại xã Phúc Đồng. 
 
Đến hơn 23h cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chân tướng đối tượng gây án đã được xác định là Nguyễn Văn Thoái - bố của Nguyễn Văn Sỹ. Sau khi gây án Thoái đã tìm đường bỏ trốn.
Bênh con, bố chém chết người - 2
Hung khí gây án
 
Trước tình hình đó, công tác vận động gia đình đưa đối tượng ra đầu thú được tổ điều tra vận dụng triệt để. Đến 21h ngày 27/6, đối tượng gây án đã ra đầu thú. Tại Cơ quan điều tra, Thoái đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình. Theo đó, khoảng 20h45, ngày 26/6 Thoái đang ở nhà thì thấy Chu Xuân Thành bạn của con trai đánh xe máy về cấp báo Sỹ đang bị một nhóm côn đồ chặn đánh. Bênh con, Thoái vội cầm cây dao quắm dài khoảng 50cm chạy đến trước cổng nhà thờ Thọ Vực tìm nhóm thanh niên đánh con mình.
 
Khi đến nơi, được mọi người cho biết người thanh niên mặc áo sọc trắng vừa đánh Sỹ tơi bời. Nhanh như cắt, Thoái vung dao quắm chém vào cổ người thanh niên. Lĩnh nhát chém đầy căm hận của Thoái, người thanh niên gục ngay tại chổ, máu phun ra be bét. Thấy vậy, Thoái vứt hung khi rồi bỏ trốn.

Hiện tại, Công an huyện Hương Khê đang hoàn tất hồ sơ vụ án để sớm đưa Nguyễn Văn Thoái ra đứng trước vành móng ngựa.

 Bá Hải - Đình Vỳ - Văn Dũng