Bé trai mất 3 ngón chân vì phụ kiện làm đẹp pô xe

(Dân trí) - Khoa Bỏng Bệnh viện Nhi đồng 2 (BVNĐ2) vừa tiếp nhận trường hợp trẻ bị đứt bàn chân, ngón chân vì miếng inox che pô xe quá sắc.

Đó là bé H.N.T.T, 8 tuổi, học sinh lớp 3, ngụ tại Q.7, TPHCM. Sáng ngày 24/8, bé T. được mẹ chở đi học. Khi len giữa các xe máy đang đỗ, cạnh dưới của miếng inox dùng chắn pô xe đã cứa đứt cả phần quai da dép sandal và cắt luôn cả 3 ngón chân 3,4 và 5 của bàn chân trái.

 

Sau tai nạn, bé T được đưa vào BVNĐ2 cấp cứu. Ngay sau đó bệnh nhi được chuyển đến Khoa Nhi, BV Chấn thương Chỉnh hình TPHCM. Tại đây, dù cố gắng các BS cũng không giữ được 3 ngón chân này.

 

Trước đó, vào đầu tháng 8/2010, BVNĐ2 cũng đã tiếp nhận 2 trường hợp là T.D.B.N, 7 tuổi bị đứt gân ngón chân cái ở bàn chân phải và bé N.T.M, 6 tuổi đứt gân trên bàn chân trái. Cả 2 bệnh nhi này đều ngụ tại TPHCM và bị đứt chân do miếng inox của pô xe. May mắn hơn là 2 trường hợp này nhẹ nên sau khi được nối lại gân ngón chân, bàn chân và nghỉ khoảng 10 ngày, các bé đã trở lại với cuộc sống bình thường.

 

Từ tháng 11/2009 đến nay (chỉ tính những trường hợp đưa đến cấp cứu tại BVNĐ2) đã có trên 10 trường hợp trẻ bị cắt đứt bàn chân, các ngón chân vì miếng inox làm đẹp cho phần pô của xe AirBlade. Trong đó, có trường hợp phải phẫu thuật nhiều lần trong thời gian gần 3 tháng mới có thể xuất viện. Đáng chú ý, miếng inox mà phụ huynh làm đẹp lại gây thương tật cho con cháu mình chiếm đến 80% các trường hợp.

 

Trên thực tế, nguyên thủy pô xe Air Blade không có miếng inox, chỉ là nhựa đen. Sau khi mua xe, nhiều người đã lắp thêm phụ kiện bằng inox gắn thêm bên ngoài bô để làm đẹp nhưng đáng tiếc là cạnh dưới các miếng inox này quá sắc, gây nên những tai nạn không đáng có cho trẻ cũng như người lớn. 

 

Người tiêu dùng nên chọn loại inox dầy và được gò tròn hay đã làm mất độ sắc bén để trang trí xe. Hoặc có thể mua sợi nhựa bọc bên ngoài miếng inox để tạo an toàn cho chính người thân mình và cho những người khác.

 

Ngọc Thanh