Tiền Giang:

Bé trai bỏng nặng vì chơi lồng đèn trung thu

(Dân trí) - Ngày 29/9, Bệnh viện đa khoa Tiền Giang cho biết đang điều trị cho bé trai 7 tuổi bị bỏng nặng toàn bộ khuôn mặt do chơi lồng đèn trung thu.

Chị Hà - mẹ bé Nguyễn Hoàng Huy (7 tuổi, ngụ xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) cho biết, vào chiều 26/9, trong lúc chơi lồng đèn trung thu ở nhà, cháu Huy bị lửa từ đèn cầy trong lồng đèn bùng lên táp vào mặt, gây bỏng nặng.

Theo chị Hà, chiếc lồng đèn làm bằng giấy, do một tiệm tạp hóa gần nhà tặng. Trong lúc chơi, bé Huy đốt một cây đèn cầy lớn chính giữa lồng đèn và nhiều đèn cầy nhỏ xung quanh. Khi thấy ngọn đèn cầy cháy lớn, sợ lồng đèn bị cháy nên Huy đã cúi xuống thổi đèn cầy. Bất ngờ lửa bùng lên táp vào mặt bé Huy gây bỏng nặng.

Rất may hai mắt bé Huy không bị tổn thương, nhưng toàn bộ khuôn mặt bị bỏng nặng, phồng rộp.

 

Bé Huy bị bỏng đang điều trị tại bệnh viện
Bé Huy bị bỏng đang điều trị tại bệnh viện

Chiều 29/9, bác sĩ Nguyễn Văn Trắng - người trực tiếp điều trị cho cháu Huy - cho biết, cháu bị bỏng độ 1, 2 vùng đầu và mặt, rất may mắt không bị tổn thương. Hiện vết bỏng của bệnh nhân đã ổn nên cháu có thể được xuất viện trong vài ngày tới.

Nguyễn Vinh