Bé trai 6 tuổi tử vong trên ô tô do ngạt khí

(Dân trí) - Cơ quan công an xác định bé Nguyễn Đức B (6 tuổi) tử vong không bị xâm hại tình dục nên không khởi tố vụ án.

Ngày 30/11, Thượng tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan điều tra công an tỉnh đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bé trai Nguyễn Đức B. (6 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú Đồng Nai).

Theo đó, “phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh đã khám nghiệm, bước đầu nhận định cháu bé tử vong do ngạt khí. Qua khám nghiệm, công an không phát hiện dấu hiệu tội phạm”, Thượng tá Thọ nói.

Cùng ngày, anh Nguyễn Văn Vũ, bố bé trai 6 tuổi cho biết, gia đình đang tổ chức lễ tang cho Hải tại quê nhà Cà Mau và chưa nhận được thông tin gì về vụ việc từ cơ quan chức năng.


Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân

Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Vũ cùng con trai 6 tuổi tạm trú tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom. Anh Vũ cùng vợ làm công nhân tại một xưởng gỗ gần nhà.

Trưa 27/11, họ không thấy B. nên tổ chức tìm kiếm. Khi đến gần khu nhà xưởng đang xây dở thì chủ ôtô con tên H. mở cửa xe, bồng B. ra ngoài.

Người này giải thích với người thân bé trai rằng, cháu bé tự mở cửa rồi vào trong xe chơi nên bị ngạt khí.

Thời điểm này, bé trai 6 tuổi không mặc quần áo, người ướt sũng và rơi vào trạng thái hôn mê. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cấp cứu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai để tiếp tục điều trị nhưng tử vong.

Vĩnh Thủy