Tiền Giang:

Bé sơ sinh nghi bị giết chết rồi thả xuống kênh

Chiều ngày 6/8, Thượng tá Nguyễn Văn Nên, Trưởng Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết, Cơ quan CSĐT huyện này đang làm rõ nguyên nhân cái chết của bé trai 35 ngày tuổi nghi bị sát hại rồi thả xuống kênh.

Theo điều tra ban đầu, cháu bé bị chết thảm là Nguyễn Huỳnh Đức (chào đời được 35 ngày), là con của chị Huỳnh Thị Gọn và anh Nguyễn Thanh Phong, ngụ ấp Đông Hòa, xã Song Thuận, huyện Châu Thành.

 

Vào khuya ngày 2/8, chị Gọn đi vệ sinh, khi về thì không thấy con, anh Phong thì vẫn ngủ say cạnh chiếc nôi của con.

 

Theo trình báo của chị Gọn thì kẻ sát hại bé Đức đã lấy đi một ít tiền, một dây chuyền hai chỉ vàng 18K mà chị Gọn để trong nôi của bé Đức.

 

Đến sáng ngày 5/8, người dân phát hiện thi thể cháu bé ở con kênh gần đó và trình báo công an. Theo thượng tá Nên, qua khám nghiệm, bé Đức đã tử vong trước khi bị bỏ xuống kênh.

 

Hiện công an đang tiếp tục điều tra.

 

Theo Đoàn Dự

Phụ nữ TPHCM