Bé sơ sinh 22 ngày tuổi nhiễm cúm A/H1N1

(Dân trí) - Chiều ngày 10/9, BS Trịnh Hữu Tùng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết: “Bệnh viện vừa chữa trị thành công một bệnh nhi mới 22 ngày tuổi bị cúm A/H1N1, có tổn thương phổi”.

Được biết, bệnh nhi là con của bà T.T.H, ngụ P.10, Q.Gò Vấp, được đưa đến khám tại BV NĐ2 vào ngày 28/8, trong tình trạng sốt 38oC, không ho nhưng sổ mũi, đại tiện có dịch máu. Tiến hành chụp X-quang, các BS phát hiện phổi bệnh nhi có tổn thương ở phế nang và mô kẻ ở 2 phế trường.

 

Sau khi biết bà ngoại cháu bé dương tính với cúm A/H1N1 trước đó, ngay lập tức, bệnh nhi đã được tiến hành làm xét nghiệm PCR. Ngày 2/9 có kết quả dương tính với virus cúm A/H1N1. Bệnh nhi đã được điều trị bằng Tamiflu và theo dõi chặt chẽ.

 

Sau 12 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, không còn sốt, kết quả tái xét nghiệm PCR âm tính với virus cúm A/H1N1.

 

Bệnh nhi đã được cho xuất viện ngày 9/9.

 

Ngày 10/9/2009, Việt Nam đã ghi nhận thêm 205 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. Như vậy, tính đến 17h ngày 10/9, Việt Nam đã ghi nhận 4.265 trường hợp dương tính, 5 ca tử vong; số bệnh nhân đã ra viện là 3.298.
 
Ông Nga cho biết thêm, song song với cúm A/H1N1 đại dịch đang lưu hành, các ca nhiễm cúm mùa tại Việt Nam cũng bắt đầu tăng lên. Theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ, qua giám sát cúm tại 15 điểm giám sát trên toàn quốc từ tháng 4-8/2009, trong tổng số 23.063 mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm thì đã xác định 4.775 ca cúm mùa. Trong đó, cúm A/H1N1 cũ (cúm mùa) là 1288 ca, cúm H3N2 là 1.851 ca và cúm B kà 1.533 trường hợp.
 
Ngọc Thanh - Hồng Hải