Tiền Giang:

Bé gái sơ sinh nặng 6kg

(Dân trí) - Ngày 19/12, bác sĩ Đặng Văn Phục, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Gò Công (Tiền Giang) cho biết: Một bé gái sơ sinh nặng 6kg vừa chào đời sau một ca phẫu thuật thành công.

Đây là bé sơ sinh có cân nặng kỷ lục đầu tiên được sinh ra tại bệnh viện này.

 

Mẹ bé gái này là sản phụ Trần Thị Phượng (sinh năm 1981), ngụ khu 3, phường 2, thị xã Gò Công (Tiền Giang).

 

Trước đó, vào lúc 11h15' ngày 17/12, kíp mổ của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Gò Công do bác sỹ sản khoa Đặng Văn Phục (chuyên khoa II) làm trưởng kíp đã thực hiện thành công ca phẫu thuật gây tê kéo dài trong 20 phút.

 

Năm 2006, sản phụ Trần Thị Phượng cũng đã sinh được một bé trai nặng 4,2 kg.

 

Hiện sức khỏe của cả 2 mẹ con sản phụ rất tốt. Nhưng do bé có cân nặng quá lớn nên bệnh viện vẫn tiếp tục theo dõi tiến triển sức khỏe của bé trong vòng 4 - 5 ngày nữa, sau đó mới cho hai mẹ con xuất viện.

 

Công Trí

TTXVN