Thanh Hóa:

Bé gái 4 tuổi tử vong dưới gầm xe đầu kéo

(Dân trí) - Một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã tư giao nhau giữa đường Phan Chu Trinh và đường Hạc Thành, thành phố Thanh Hóa khiến bé gái 4 tuổi tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương.

Vụ tai nạn nêu xảy ra vào khoảng 18h ngày 11/9, tại khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Phan Chu Trinh và đường Hạc Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu được biết, vào thời gian trên, chị Lê Thị Thắm (20 tuổi) điều khiển xe máy chở theo cháu Lê Tường Vi (4 tuổi) cùng một người bạn gái (chưa rõ danh tính) lưu thông theo hướng từ đường Phan Chu Trinh về phía ngã tư.

Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe máy đang từ đường Phan Chu Trinh sang đường Hạc Thành thì gặp chiếc xe đầu kéo rẽ từ đường Hạc Thành sang đường Phan Chu Trinh.

Hậu quả vụ tai nạn khiến cháu Vi tử vong tại chỗ, chị Thắm cùng người bạn bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm, nhiều người qua lại nên đã xảy ra tình trạng ách tắc cục bộ.

Xe cẩu hạng nặng được điều đến hiện trường để giải cứu nạn nhân
Xe cẩu hạng nặng được điều đến hiện trường để giải cứu nạn nhân

Xe cẩu hạng nặng được điều đến hiện trường để giải cứu nạn nhân. Nhận được thông tin, lực lượng CSGT, Công an thành phố Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, đồng thời huy động xe cẩu đến để đưa cháu bé ra ngoài.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

Trần Lê