1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Bé gái 3 tuổi ngồi sau xe ông nội tử vong dưới bánh xe buýt

(Dân trí) - Khi ông nội đi xe đạp chở cháu gái 3 tuổi phía sau, không may va chạm với xe buýt khiến cháu bé ngã xuống đường và bị xe buýt cán tử vong tại chỗ.

Đêm ngày 6/10, lực lượng chức năng huyện Ea Kar (Đắk Lắk) đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân tử vong của bé Ban Thị Huyền (3 tuổi, ngụ xã Cư Yang).


Người thân đau đớn trước sự ra đi của bé gái

Người thân đau đớn trước sự ra đi của bé gái

Trước đó, vào khoảng 17h30 cùng ngày, cháu Huyền được ông nội là ông Ban Thanh Bình (63 tuổi) chở bằng xe đạp trên đường từ nhà người thân để về nhà mình. Đến đoạn ngang qua xã Cư Yang thì xảy ra va chạm với xe buýt mang BKS 79B-012.45 do tài xế Đông Văn Tuấn (30 tuổi, ngụ xã Ea Kly, huyện Krông Pắk) điều khiển lưu thông từ thị trấn Ea Knốp đi vào xã Cư Yang.

Cú tông mạnh làm cháu Huyền ngã xuống đất và bị xe buýt cán ngang qua, tử vong tại chỗ; riêng ông Bình bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Thúy Diễm