Bé gái 10 tuổi nhanh trí sơ tán 2 em khỏi đám cháy

(Dân trí) - 3 chị em đang lên tầng 2 chơi, phát hiện có cháy, bé Nguyễn Thị Hà Phương nhanh trí sơ tán 2 em (3 tuổi, 5 tuổi) ra khỏi khu vực, đồng thời gọi người lớn dập lửa.

Bé gái 10 tuổi nhanh trí sơ tán 2 em khỏi đám cháy

Vào khoảng 10h ngày 4/7, căn nhà ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1948, trú khối Quang Vinh, phường Hưng Bình, Tp Vinh, Nghệ An) xảy ra hỏa hoạn. Vào thời điểm đó, ông Hòa đi vắng, bà Hồ Thị Lan (SN 1950) cùng 3 cháu nhỏ ở nhà.

Lực lượng cứu hỏa phá mái tôn, tiếp cận đám cháy từ bên ngoài
Lực lượng cứu hỏa phá mái tôn, tiếp cận đám cháy từ bên ngoài

Người dân sống xung quanh nhìn thấy khói đen bốc lên từ gác mái nhà bà Lan, đồng thời nghe tiếng hô hoán nên chạy sang.

Một số nhân chứng cho biết, thời điểm này, cháu Nguyễn Thị Hà Phương (10 tuổi) dẫn 2 em (3 tuổi và 5 tuổi) lên tầng 2 chơi. Phát hiện lửa bùng phát trong phòng, ngay lập tức, cháu bé này dẫn hai em chạy xuống tầng 1, báo cho bà đang nấu nướng trong bếp.

Ngay lập tức, người dân sơ tán bà Lan và 3 cháu nhỏ, ngắt nguồn điện, chuyển bình ga và các tài sản có giá trị ra ngoài.


Dùng câu liêm phân tán các vật liệu dễ cháy trên gian nhà sát mái

Dùng câu liêm phân tán các vật liệu dễ cháy trên gian nhà sát mái

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 1 (PCCC Nghệ An) điều 3 xe chuyên dụng đến chữa cháy. Tuy nhiên, ngõ vào nhà nhỏ, lối cầu thang tầng 2 rất hẹp đã hạn chế khả năng tiếp cận đám cháy.

Lực lượng chữa cháy dùng búa, xà beng phá dỡ mái tôn, tiếp cận đám cháy từ bên ngoài. Khoảng sau 10 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, tầng 2 chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vải vóc, quần áo, chăn đệm… khiến khói tiếp tục âm ỉ.

Các chiến sỹ chữa cháy phải dùng câu liêm kéo các vật liệu này ra, phân tán khả năng tái bùng phát hỏa hoạn trở lại.

Đến khoảng 10h30, đám cháy hoàn toàn được dập tắt, Công an khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hoàng Lam