Bé 8 tháng tử vong vì sặc hạt lạc

Cháu N.T.Q.T., (8 tháng tuổi, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) sau khi được đưa vào cấp cứu vài giờ đã tử vong do bệnh tình quá nặng vì sặc hạt lạc.

Các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết, cháu được chuyển vào cấp cứu từ bệnh viện tuyến huyện trong tình trạng hôn mê, ngừng thở, người tím tái.

 

Kết quả thăm khám cho thấy cháu đã chết não, ngừng thở, đồng tử giãn 2 bên do đem đến cấp cứu quá muộn.

 

Theo người nhà cho biết, do trong lúc chơi, người nhà không để ý nên cháu đã nhặt hạt lạc và bỏ vào miệng. Đến hôm sau, khi cháu xuất hiện dấu hiệu khó thở, người dần tím tái mới đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu.

 

Các bác sỹ khuyến cáo, khi trông coi trẻ nên chú ý đảm bảo an toàn cho trẻ ngay tại nhà. Không nên cho trẻ chơi hoặc để các vật nhỏ, sắc nhọn  bên cạnh trẻ nhằm tránh việc trẻ lấy chơi và nuốt phải. Nếu chẳng may trẻ nuốt các dị vật hãy đưa trẻ đến bệnh viện càng sớm càng tốt để các bác sỹ có hướng xử lý, cấp cứu kịp thời.

 

Theo Linh Đan

Lao Động