Quảng Trị:

Bé 4 tuổi chết đuối trên đường đi mẫu giáo về

(Dân trí) - 16h ngày 24/9, cháu Phạm Hồng Nam (4 tuổi), ở thôn Lai Bình, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) được người nhà đón từ trường mẫu giáo về nhà. Trên đường đi, cháu bé trượt chân xuống sông, chết đuối..

Mặc dù được vớt lên cấp cứu ngay sau đó nhưng do còn quá nhỏ, sức khỏe yếu nên cháu bé đã tử vong.

 

Trong mấy ngày từ 23 - 25/9, do ảnh hưởng áp thấp trên khu vực biển Đông kéo theo mưa lớn, gây lũ tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đây chính là nguyên nhân gây nên cái chết thương tâm của cháu Nam.

 

Huế: Hai học sinh cấp 3 tử vong tại đập tràn xả lũ

 

11h30 ngày 26/9, tại đập xả lũ Hồ Truồi (Phú Lộc, TT Huế), một nhóm học sinh cấp 3 và thanh niên cùng độ tuổi đi chơi cuối tuần. Hai học sinh gồm các em Nguyễn Thị Thiên Lý và Nguyễn Huy (đều 16 tuổi, là học sinh lớp 10) đã trượt chân tại đập tràn xả lũ, bị nước cuốn.

 

Em Mai Văn Lý vội nhảy xuống cứu bạn nhưng không thành. Sau đó Lý được đội cứu hộ đưa lên bờ nên may mắn thoát nạn.

 

Trưa và chiều cùng ngày, xác hai em học sinh xấu số được tìm thấy.

 

Thanh Hóa: Bị nước cuốn khi đến nhà bạn chơi

 
Bé 4 tuổi chết đuối trên đường đi mẫu giáo về - 1

Cây cầu bị nước ngập tràn, nơi em Sang bị trượt chân ngã.
 

17h30 ngày 27/9, em Lê Huy Sang (17 tuổi), trú tại thôn 1 Yên Quả, xã Trung Thành, huyện Nông Cống, học sinh lớp 10 A7 Trường THPT Nông Cống 2, đến trường thì nhận được thông báo nghỉ học vì mưa lũ.

 

Sang cùng một số bạn đi chơi, đi đến giữa cầu thì bị trượt chân, ngã xuống nước. Đến sáng nay gia đình và người dân mới tìm thấy thi thể Sang, nằm cách khu vực cầu Huyện khoảng 10m.

 

Được biết bố Sang đã mất, em ở với mẹ và bà nội đã ngoài 85 tuổi; gia đình thuộc diện nghèo nhất xã.

 

Nguyễn Hương - Hương Giang - Duy Tuyên