1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Bê 3 chân vẫn sống khoẻ

Một con bê khoảng chừng 6 tháng tuổi, khi sinh ra chỉ có 3 chân, của một hộ chăn nuôi người Cơ Tu tại vùng cao biên giới Tây Giang (Quảng Nam) hiện vẫn sống khoẻ và phát triển tốt...

Đây là con bê con trong một đàn bò hơn 10 con, ra đời vào ngày 11/11/2008 của hộ gia đình anh Bling Dia người dân tộc Cơ Tu ở thôn A  Banh, xã Trà Hy, huyện Tây Giang.

 

Bê 3 chân vẫn sống khoẻ  - 1

Con bê 3 chân của gia đình anh Bling Dia

 

Anh Bling Dia kể, từ khi con bò mẹ trong đàn bò của gia đình sinh con bê con 3 chân này, bà con trong làng và cũng như các xã lân cận trong khu vực biên giới thấy lạ nên kéo nhau đến xem.

 

Nhiều người đồn thổi đây là hiện tượng lạ và đề nghị gia đình anh đem chôn từ khi mới sinh. Nhưng gia đình anh cho rằng con bê này chỉ bị dị tật từ trong bụng mẹ nên quyết định để nuôi.

 

Từ lúc sinh ra con bê này rất yếu, tuy nhiên anh Bling Dia đã tìm đến cán bộ kỹ thuật chăn nuôi của huyện, xã cũng như bộ đội biên phòng nhờ hướng dẫn cách chăm sóc. Anh và gia đình đã chăm sóc theo chế độ đặc biệt nên con bê này vẫn sống khoẻ và phát triển bình thường, chỉ có việc đi lại của nó hơi khó khăn.

 

Anh Bling Dia bảo sẽ cố gắng nuôi con bê này và kiên quyết không mua bán, đổi hoặc cho ai.

 

Theo Hoàng Anh

 Vietnamnet