Long An:

Bé 20 tháng tuổi tử vong trong giấc ngủ trưa ở trường

(Dân trí) - Sáng 22/2, cháu Võ Minh Quang (20 tháng tuổi) tới trường mầm non, vẫn vui chơi bình thường. Khoảng 15h cùng ngày, thấy cháu Quang ngủ trưa mãi không dậy, cô giáo ra lay gọi mới phát hiện cháu bé đã tử vong.

Ông Nguyễn Đức Nhịn - Trưởng Phòng Giáo dục TP Tân An (tỉnh Long An) - cho biết vụ việc trên xảy ra tại Trường Mầm non 1/6 (phường 2, TP Tân An).

 

Thông tin cho biết, sáng ngày 22/2, ngày đi học đầu tiên của năm mới, cháu Võ Minh Quang được mẹ đưa đến trường. Tại đây, buổi sáng cháu vẫn vui chơi như thường ngày, đến trưa đi ngủ cùng các bạn. Khoảng 14h chiều, nhiều bé đã thức dậy, riêng Quang vẫn tiếp tục ngủ. 

 

Đến khoảng 15h, thấy Quang không thức dậy, cô giáo ca trực mới đến gọi thì phát hiện toàn thân Quang lạnh ngắt, mặt mũi tái xanh. Quang được đưa ngay vào Bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu nhưng đã tử vong.

 

Trao đổi với PV Dân trí sáng nay 24/2, ông Nguyễn Đức Nhịn cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Giáo dục TP đã yêu cầu nhà trường và cô giáo trực ca hôm đó tường trình vụ việc. Phòng cũng đề nghị nhà trường lo mọi thủ tục về bảo hiểm cho cháu Quang và cử người đi thăm hỏi chia buồn cùng gia đình.

 

Còn về nguyên nhân khiến cháu tử vong, Phòng đề nghị cơ quan pháp y cùng ngành chức năng khác vào cuộc tiến hành làm rõ.

 

Huỳnh Hải