1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Bé 17 tháng bị nước cuốn cả tiếng mới được phát hiện

(Dân trí) - Do nước lũ lên đột ngột, chị Nguyễn Thị Màu phải đem con là bé Võ Tấn Lộc, 17 tháng tuổi, sang gửi nhà hàng xóm để dọn đồ đạc. Do bất cẩn, người hàng xóm đã để cháu Lộc rơi xuống mương nước trước nhà mà không hề hay biết.

Mãi đến 1 tiếng đồng hồ sau, lúc 13h30 ngày 27/10, mọi người mới phát hiện ra sự việc. Khi đó, xác cháu Lộc đã bị nước lũ cuốn trôi cách nhà 500 mét.

 

Cháu Lộc là con đầu lòng của vợ chồng anh Võ Văn Tiện và chị Nguyễn Thị Màu, trú tại xóm Phương Lý Tây, thôn An Đại 2, xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi).

 

Khi xảy ra sự việc, anh Tiện đi làm ăn xa, không có ở nhà.

 

Quảng Nam: Cụ bà 60 tuổi chết do lũ cuốn

 

Sáng 28/10, Ban PCLB tỉnh Quảng Nam cho biết mưa lũ đã làm thêm một người dân tại Bắc Trà My bị thiệt mạng. Nạn nhân là bà Hồ Thị Ây (60 tuổi, trú thôn 1, xã Trà Nú - Bắc Trà My).

 

Sáng ngày 27/10, trên đường đi rẫy về, bà Ây bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua suối. Chiều cùng ngày, chính quyền và người dân địa phương đã vớt được xác bà. Chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ khẩn gia đình nạn nhân 1,5 triệu đồng và 50 kg gạo, đồng thời vận động người dân hỗ trợ mai táng bà Ây.

 

Trên toàn địa bàn tỉnh, ngày hôm qua vẫn tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, lũ tại các sông đang lên. Các tuyến giao thông huyện miền núi ách tắc do mưa lũ liên tục gây sạt lở đất. Đặc biệt tại huyện miền núi Tây Giang, tuyến về các xã bị 14.000m3 đất sạt lở tại nhiều điểm gây tê liệt giao thông.

 

Tại hồ chứa nước nhà máy thuỷ điện A Vương, do hồ đóng tràn xả lũ, đã có hiện tượng sạt ta luy âm, uy hiếp nhà dân xung quanh khu vực và khu nội trú trường THCS xã Dang. Toàn bộ dân và học sinh phải khẩn cấp sơ tán.

 

Anh San - Khánh  Hiền