Bình Định:

Bé 10 tuổi tử vong tại bệnh viện vì... viêm họng?

(Dân trí) - Mấy ngày nay, người nhà cháu Huỳnh Thị Thanh Hằng (10 tuổi, học sinh lớp 4 trường Tiểu Học An Lương, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ, Bình Định) vô cùng bức xúc sau cái chết bất ngờ của con gái vừa xảy ra tại Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ ngày 8/11.

Bé 10 tuổi tử vong tại bệnh viện vì... viêm họng? - 1

Anh Thành trước bàn thờ con gái
 
Theo người nhà cháu Hằng cho biết, trước đó ngày 7/11, cháu Hằng kêu đau cổ, gia đình có lấy thuốc cho uống. Đến khoảng 3 giờ sáng thấy cháu có triệu chứng sốt, ho nhiều, rát và đau họng, người nhà đã đưa cháu đến nhà cô Phước đồng thời là Trạm Y tế xã khám. Tại đây cô Phước chẩn đoán có thể bị tràn dịch phổi, đề nghị gia đình đưa cháu lên Bệnh viện huyện gấp. Ngay trong đêm gia đình đã đưa cháu đến Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ cấp cứu.

 

Đêm đó, bác sĩ Tô Quốc Phong trực ca đêm, sau khi khám bảo cháu Hằng bị viêm họng, không sao. Sau đó cháu được y tá dẫn vào phòng điều dưỡng cho 2 viên thuốc uống. Đến 4h15 cháu vẫn kêu đau, gia đình gọi bác sĩ nhưng bác sĩ vẫn bảo không sao, chờ sáng mai lên khoa Nhi theo dõi.
 
Bé 10 tuổi tử vong tại bệnh viện vì... viêm họng? - 2
Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ

 

Anh Huỳnh Xuân Tiến - chú ruột cháu Hằng, là người trực tiếp đưa cháu đi cấp cứu - cho biết: “Tôi thấy cháu uống thuốc mà không bớt, tôi nóng ruột bảo bác sĩ coi khám kỹ nếu nặng để nhà đưa cháu vào TP Quy Nhơn điều trị thì bác sĩ la mắng tôi, bảo không sao. Khoảng 5 giờ sáng cháu tôi vẫn đau và khó thở. Tôi lại gọi y tá nhưng y tá cũng nói chờ tới sáng mới làm thủ tục chuyển lên khoa Nhi điều trị”.

 

Sáng 8/11, anh Tiến dẫn cháu Hằng đi ăn được một chén cháo nhỏ. Khoảng gần 8 giờ, cháu Hằng được bác sĩ Trương Công Sanh - Trưởng khoa Nhi - trực tiếp tới khám, cũng kết luận cháu chỉ bị viêm họng. Sau đó y tá đem 4 viên thuốc lên cho cháu uống.

 

“Đến khoảng 8 giờ 30 phút cháu vẫn không thuyên giảm, tôi tìm bác sĩ xin chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng bác sĩ nói chỉ bị viêm họng chuyển là không đúng nguyên tắc. Bệnh của cháu chỉ điều trị 5 - 7 ngày là khỏi. Bác sĩ nói thì mình cũng yên tâm” - anh Toàn cậu ruột cháu Hằng đau xót nói.
 
Bé 10 tuổi tử vong tại bệnh viện vì... viêm họng? - 3
Anh Thành - bố cháu Hằng - đắng lòng kể lại sự việc

 

Nhưng đến khoảng 12 giờ 45 phút cùng ngày, cháu Hằng lên cơn dữ dội, người tím tái. Người nhà sợ hãi gọi bác sĩ thì được bác sĩ Châu Tấn Khoa, Phó GĐ Trung tâm Y tế - đến khám. Biết cháu nguy kịch nên bác sĩ yêu cầu chuyển xuống thở ô xy.

 

Nhưng tất cả đã quá muộn. “Khi người nhà ẵm cháu xuống phòng cấp cứu, đến cầu thang cháu đã ói ra máu, xuống đến phòng cấp cứu cho thở ô xy, hút đờm, rồi làm hô hấp nhân tạo, chừng 2 phút bác sĩ nói cháu tắt thở rồi” - anh Toàn bức xúc kể lại.

 

Cái chết oan ức của cháu Hằng khiến người nhà nạn nhân vô cùng bức xúc. Hàng trăm người dân xung quanh và bệnh nhân đã kéo đến báo vây Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ để phản đối việc làm tắc trách của y bác sĩ tại đây.
 
Bé 10 tuổi tử vong tại bệnh viện vì... viêm họng? - 4
Khoa Nhi vắng bóng bệnh nhân sau cái chết của cháu Hằng

 

Sau cái chết tức tưởi của cháu Hằng, người nhà nạn nhân đã báo công an nhờ can thiệp giải quyết. Đến tối 8/11, cơ quan pháp y Bình Định đã khám nghiệm tử thi bệnh nhân, hẹn 20 ngày sau sẽ thông báo bằng văn bản cụ thể về nguyên nhân cái chết của cháu Hằng.
 
Sáng 10/11, PV Dân trí đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung tâm Y tế Phù Mỹ và những người liên quan về vụ việc trên. Bác sĩ Đỗ Văn Hoàng, Giám đốc Trung tâm, cho biết: Khi cháu nhập viện, bác sĩ khám rất kỹ. Các triệu chứng lâm sàng không phát hiện dấu chứng nặng nề, bác sĩ chẩn đoán là viêm họng không có vấn đề lo ngại. Nhưng khoảng 12h45 chiều 8/11, cháu Hằng đột ngột qua đời. Khi mất trong miệng cháu lúc đó có chất dịch bọt màu hồng, theo chẩn đoán của Trung tâm cháu mất do bị phù phổi cấp chưa rõ nguyên nhân.
 
Bé 10 tuổi tử vong tại bệnh viện vì... viêm họng? - 5

Giám đốc Trung tâm Y tế Phù Mỹ, bác sĩ Đỗ Văn Hoàng, khẳng định phía trung tâm đã khám chữa bệnh đúng quy trình

 

Ông Hoàng khẳng định: Cháu Hằng mất đột ngột chúng tôi vô cùng bất ngờ nhưng các y bác sĩ đã rất cố gắng, làm việc đúng trình tự, quy trình của bệnh vin. Riêng với bệnh phù phổi thì khó xác định được, nạn nhân đột tử rất nhanh khi phát bệnh.

 

Bác sĩ Tô Quốc Phong, người trực tiếp khám cho cháu Hằng đêm 7/11, cũng khẳng định cháu Hằng chỉ bị bệnh viêm phổi cấp. Ông Phong cũng khẳng định đã thực hiện đầy đủ các quy trình khám bnh cho bệnh nhân.

 

Doãn Công