1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bầu Đức: "Mua tiếp cổ phiếu không phải vì sợ thâu tóm"

Thực ra, với công bố mua 5 triệu cổ phiếu nhưng không mua hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký, bầu Đức có thể ngừng mua, nhưng mới đây ông lại thông báo mua tiếp lượng cổ phiếu còn lại.

Hồi tháng 12/2011, ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HAG song chỉ gom được 1,857 triệu cổ phiếu, tương đương thực hiện 36%.
 
Bầu Đức: Mua tiếp cổ phiếu không phải vì sợ thâu tóm
Bầu Đức tiếp tục mua cổ phiếu HAG


Mới đây, bầu Đức lại đăng ký mua thêm 3,143 triệu cổ phiếu HAG, để hoàn thành mục tiêu mua 5 triệu cổ phiếu này đặt ra trước đó.

Bầu Đức giải thích lý do trước đó không mua hết lượng cổ phiếu HAG đã đăng ký, vì sau Tết giá cổ phiếu HAG tăng liên tục, nhiều phiên giá tăng trần, nên ông Đức thấy mức giá này chưa hợp lý để mua vào.

Trước Tết, bầu Đức đã mua được 1,857 triệu cổ phiếu. Thời gian ông Đức thực hiện giao dịch trên là từ ngày 30/12/2011 đến ngày 29/2/2012. Trong khoảng thời gian này, giá mỗi cổ phiếu HAG có thời điểm đã xuống gần 17.500 đồng (ngày 16/1). Sau đó, giá cổ phiếu liên tục tăng từ ngày 18/1 đến nay.

Thực ra, với công bố mua 5 triệu cổ phiếu nhưng không mua hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký, bầu Đức có thể ngừng mua, nhưng mới đây ông lại thông báo mua tiếp lượng cổ phiếu còn lại. Nhiều người cho rằng có thể vụ việc Eximbank thâu tóm Sacombank vừa qua là một hồi cảnh tỉnh với nhiều doanh nghiệp, khiến chủ các doanh nghiệp niêm yết trên sàn phải phòng thủ bằng việc gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của mình.

Tuy nhiên, ông Đức cho biết: “Tôi không sợ thâu tóm doanh nghiệp, bởi lượng cổ phiếu mà tôi và các lãnh đạo của công ty, cùng với người thân đang nắm giữ lên tới hơn 60%. Riêng cá nhân tôi đang nắm giữ 224,8 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 48,1%, đấy là chưa kể hơn 3 triệu cổ phiếu vừa đăng ký mua trong thời gian từ 6/3 đến 4/5.

Đây là lần thứ 3, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai dùng tiền cá nhân để mua thêm cổ phiếu HAG nhằm mục đích đầu tư dài hạn. Hai lần trước, các giao dịch được thực hiện trong khi thị trường còn trầm lắng và giá cổ phiếu này giảm mạnh.

Trong 2 tháng đầu năm nay, nhờ sự phục hồi mạnh của cổ phiếu HAG, tài sản của bầu Đức tăng hơn 2.100 tỷ đồng. Năm 2011, ông là người giàu thứ 2 trên sàn chứng khoán Việt Nam với tổng tài sản 4.348 tỷ đồng.

Theo Đông Nhiên
Đất Việt