Hà Tĩnh:

Bắt xe khách chở gần 1 tấn nội tạng, chân trâu bò thối

(Dân trí) - Chiều ngày 4/1, thông tin từ Thiếu tá Trần An Ninh, Đội trưởng đội tuần tra 6-1 thuộc Phòng CSGT công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong lúc tuần tra kiểm soát tổ tuần tra vừa phát hiện bắt giữ 1 xe khách Bắc – Nam chở gần một tấn nội tạng, chân trâu bò đã bốc mùi hôi thối và sừng động vật hoang dã không rõ nguồn gốc.

Khoảng 9h ngày 4/1, trên tuyến QL1A đoạn qua xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, Tổ tuần tra kiểm soát ATGT 6-1 đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với xe ô tô khách BKS 37B – 005.33 của nhà xe Tịnh Hiếu, chạy tuyến Nghệ An – TP. Hồ Chí Minh.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 15 thùng xốp đựng 800kg chân, nội tạng trâu bò đã bốc mùi hôi thối, 2 bao tải chứa gần 200 bộ sừng động vật rừng hoang dã có trọng lượng 185 kg không có giấy tờ hợp lệ.

 

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra lượng hàng hóa bốc mùi hôi thối, không có giấy tờ hợp lệ.
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra lượng hàng hóa bốc mùi hôi thối, không có giấy tờ hợp lệ.

 

Quá trình xác minh, chủ xe Vũ Văn Tình (SN 1972, trú tại xóm 16, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) khai nhận số hàng trên được một người lạ ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu thuê chở vào TP. Hồ Chí Minh.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý vụ việc đồng thời tiêu hủy lượng hàng hóa thối trên.

Tiến Hiệp