Quảng Ninh:

Bắt tạm giam 2 lãnh đạo Công ty than Mạo Khê

(Dân trí) - Sáng 12/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã thi hành lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Viết Ngự - Giám đốc và ông Trần Văn Thiện - Phó giám đốc Công ty TNHH một thành viên than Mạo Khê.

Trước đó chiều 11/5, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Viết Ngự (SN 1958) và Trần Văn Thiện (SN 1963). Hai bị can này bị tạm giam vì tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 285 Bộ Luật Hình sự.
 

Bắt tạm giam 2 lãnh đạo Công ty than Mạo Khê - 1
Vụ mất than tại khai trường vào dịp tết nguyên đán có "quân xanh" từ Công ty Mạo Khê (ảnh: Quốc Đô).
 
Cũng trong ngày 12/5, TKV đã công bố quyết định cách chức giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Viết Ngự đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cơ - nguyên Giám đốc Công ty than Uông Bí, thay thế cương vị của ông Ngự tại than Mạo Khê.
 
Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của 2 bị can Ngự và Thiện, để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của 2 bị can theo quy định của pháp luật.
 
Liên quan tới vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ninh đã lần lượt ký quyết định khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về các tội danh: "Nhận hối lộ, thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm các quy định về khai thác và thăm dò tài nguyên".
 
Thông tin ban đầu, vụ mất than tại mỏ than Mạo Khê được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh xác định không phải là một vụ cướp than mà do cán bộ bảo vệ làm “quân xanh” tiếp tay cho những đối tượng khai thác trái phép từ bên ngoài.
 
Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ để xử lý những đối tượng liên quan trước pháp luật.
 
Anh Đô