1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắt tại trận 2 “thợ câu đồ”

(Dân trí) - Lợi dụng những đêm nóng bức, một số gia đình đi ngủ nhưng không đóng cửa sổ, Đại và Hùng đã dùng một chiếc "cần câu" tự chế, "câu" được khá nhiều tài sản.

Bắt tại trận 2 “thợ câu đồ” - 1

"Thợ câu đồ" đang "diễn" lại cách hành sự.

CA phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình, Hà Nội) đang tạm giữ hai đối tượng Nguyễn Ngọc Đại (SN 1985) và Lê Văn Hùng (SN 1983), cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá, về hành vi trộm cắp tài sản.

 

Với dụng cụ là một chiếc gậy gắn móc sắt, hoặc đính băng dính hai mặt, đêm đến, 2 tên trộm này đi lang thang khắp các ngõ vắng, tìm xem có gia đình nào đi ngủ mà không đóng cửa sổ thì sử dụng “cần câu” để câu đồ.

 

Vào hồi 3h sáng ngày 1/7, 2 “thợ câu” đang đang mải mê câu đồ thì bị CA phường Vĩnh Phúc cùng tổ bảo vệ dân phố khu dân cư số 4 phố Đội Nhân phát hiện, bắt tại trận. Thu giữ trong người 2 tên 1 điều khiển từ xa cửa cuốn, 2 điện thoại di động. Ngay lập tức 2 đối tượng được đưa về CA phường Vĩnh Phúc để đấu tranh làm rõ.

 

Trước đó 2 “thợ câu” này cũng dùng “cần câu” câu của một nhà trong ngách 29/12 phố Đội Nhân 2 chiếc điện thoại di động Nokia. Theo điều tra ban đầu, cả Hùng và Đại đề là các đối tượng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và bỏ nhà đi sống lang thang tại Hà Nội nhiều năm nay. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
 

Hồng Ngân