Thanh Hóa:

Bắt quả tang đôi vợ chồng đổ hàng chục thùng chất thải xuống biển

(Dân trí) - Trước hiện tượng ngao chết hàng loạt một cách bất thường, nhiều hộ nuôi ngao tại bãi ngang xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã mật phục và bắt quả tang đôi vợ chồng đang có hành vi đổ chất thải xuống biển.

Theo phản ánh của người dân địa phương, khoảng một tháng trở lại đây, nhiều gia đình nuôi ngao trên địa bàn xã Hải Lộc xuất hiện tình trạng ngao chết hàng loạt một cách bất thường. Tình trạng ngao chết khiến hàng chục hộ nuôi ngao thuộc bãi ngang xã Hải Lộc điêu đứng.


Chiếc thuyền chở chất thải lỏng đổ ra biển

Chiếc thuyền chở chất thải lỏng đổ ra biển

Do nghi ngờ nguồn nước bị đầu độc, vào khoảng 4h30 sáng ngày 31/12, nhiều hộ nuôi ngao đã mật phục và bắt quả tang chiếc thuyền do 2 vợ chồng Hoàng Văn Thành và Hoàng Thị Huệ, là người làm thuê cho cơ sở chế biến hải sản Hoàng Thắng, tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc đang chở chất thải đổ trộm ra bãi nuôi ngao.

Tại thời điểm bắt quả tang, trên thuyền đang chở 14 thùng phuy nhựa chứa chất tẩy rửa chế biến hải sản. Khi hai vợ chồng mới đổ được 11 thùng, còn 3 thùng chưa kịp đổ thì bị bắt quả tang. Ngay sau đó, người dân địa phương đã báo cáo sự việc tới Công an xã xuống hiện trường lập biên bản.


Chất thải lỏng có màu vàng

Chất thải lỏng có màu vàng

Ông Đỗ Xuân Liên - Chủ tịch UBND xã Hải Lộc - xác nhận, lực lượng công an xã đang tạm giữ 2 đối tượng có hành vi xả trộm chất chải chế biến hải sản ra khu vực bãi ngang nuôi ngao tại xã Hải Lộc. Công an huyện Hậu Lộc cũng đã có mặt để lập biên bản, lấy lời khai các đối tượng xả trộm chất thải và tiếp tục điều tra vụ việc.

Theo lời khai bước đầu của hai đối tượng tại Công an xã Hải Lộc, việc đổ chất thải này là do chủ cơ sở chế biến hải sản Hoàng Thắng thuê đi đổ trộm. Cứ 3 ngày lại đi đổ trộm một lần.

Hiện UBND xã Hải Lộc đã báo cáo vụ việc lên cấp trên và cơ quan chuyên môn để điều tra làm rõ hành vi và nguyên nhân dẫn đến ngao của người dân chết hàng loạt thời gian qua.


Người đàn ông bị bắt quả tang đổ chất thải lỏng xuống biển.

Người đàn ông bị bắt quả tang đổ chất thải lỏng xuống biển.

Trần Lê