1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Bắt quả tang 2 đối tượng đốn hạ 7 cây sưa đỏ

(Dân trí) - Khi đang dùng cưa tay đốn hạ những cây sưa đỏ, nhóm trộm bị lực lượng tuần tra phát hiện, bắt giữ 2 trong số 3 đối tượng.

Công an huyện Chương Mỹ cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Văn An (SN 1984, ở xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, Ninh Bình) và Đinh Xuân Tuyên (SN 1993, ở xã Kỷ Phú, Nho Quan, Ninh Bình). Đây là 2 đối tượng trong nhóm trộm sưa táo tợn trên núi Luốt, thuộc khu Tân Xuân, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ.
 
Bắt quả tang 2 đối tượng đốn hạ 7 cây sưa đỏ - 1
Hai đối tượng An và Tuyên tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 22/3, lực lượng tuần tra tại khu vực núi Luốt đã phát hiện Nguyễn Văn An và Đinh Xuân Tuyên đang dùng cưa tay đốn hạ 1 cây gỗ sưa. Hiện trường nơi lực lượng chức năng bắt quả tang 2 đối tượng này có 4 cây gỗ sưa đã bị đốn hạ. Bên cạnh đó, công an còn thu giữ 1 cưa tay, 1 thuổng cùng nhiều bao tải và dây thừng.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận, sáng 22/3, An, Tuyên và 1 đối tượng tên Bùi Văn Hải (SN 1984, ở xã Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình) rủ nhau lên khu vực núi Luốt để cưa trộm cây sưa đỏ. Theo lời khai của An và Tuyên, trước đây Hải đã có 1 thời gian học tập trên địa bàn này nên biết được ở khu vực núi Luốt có cây sưa đỏ. Sau khi lên kế hoạch, Hải chuẩn bị cưa, thuổng, bao tải, dây thừng rồi cả ba đi xe khách lên thị trấn Xuân Mai.

Chiều 22/3, lên đến khu vực núi Luốt, cả nhóm gặp 1 đối tượng tên là Hạnh cùng quê ở huyện Nho Quan, Ninh Bình đang học tại đây để bàn kế hoạch cưa trộm sưa. Sau khi chỉ dẫn cho An, Tuyên và Hải lên khu vực đồi có gỗ sưa, Hạnh trở về nơi thuê trọ và từ chối tham gia việc chặt trộm.
 
Bắt quả tang 2 đối tượng đốn hạ 7 cây sưa đỏ - 2
Hiện trường nơi công an phát hiện vụ trộm sưa.

Tối cùng ngày, An, Tuyên và Hải mang theo các dụng cụ đốn hạ cây sưa đột nhập vào khu vực núi Luốt. Trong khoảng thời gian gần 3 tiếng đồng hồ, các đối tượng đã đốn hạ 7 cây gỗ sưa đỏ có đường kính trung bình là 20cm.

Khi phát hiện lực lượng chức năng ập đến bắt giữ An và Tuyên, Hải đã trốn thoát theo sườn đồi. Rà soát khu vực gần nơi số cây sưa bị đốn hạ, công an còn thu giữ thêm 8 khúc gỗ sưa có đường kính từ 17-35cm.

Theo cơ quan điều tra, đây không phải là vụ trộm sưa đầu tiên tại khu vực này. Trước đó, cuối tháng 2/2011, kẻ gian đã đột nhập cưa trộm 5 cây gỗ sưa đỏ. Ngày 13/3, 3 cây sưa đỏ khác đã bị cưa và đào trộm. Lực lượng bảo vệ khu vực núi Luốt cho biết, toàn bộ số cây gỗ sưa ở đây đã bị kẻ gian đốn hạ.

Hiện Công an huyện Chương Mỹ đang truy bắt 2 đối tượng Bùi Văn Hải và đối tượng tên Hạnh để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tiến Nguyên