Lai Châu:

Bắt nhóm đối tượng buôn bán phụ nữ qua biên giới

(Dân trí) - Sau khi quan hệ yêu đương với 2 cô gái, Chu và Dình rủ 2 cô gái về nhà rồi lừa đưa sang Trung Quốc, bán cho các đối tượng bên kia biên giới.

Bộ đội Biên phòng huyện Phong Thổ (Lai Châu) vừa phá thành công chuyên án buôn bán phụ nữ qua biên giới, bắt khẩn cấp đối tượng Vàng A Chu (SN 1985, trú tại bản Tả Pê, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, Lai Châu).

Trước đó kẻ đồng phạm của Chu là Sùng Phủ Dình (SN 1986, trú tại bản Mù Sang, cùng xã Mù Sang, huyện Phong Thổ) cũng đã bị Công an huyện Phong Thổ bắt vì hành vi trộm cắp trâu bò.

Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng trên đã thừa nhận hành vi buôn bán phụ nữ của mình. Vàng A Chu khai nhận, khoảng tháng 2/2010, Chu và Dình đã xuống xã Tả Lènh (huyện Tam Đường, Lai Châu) dụ dỗ được 2 cô gái là Giàng Thị Dở và Lý Thị Phê (đều sinh năm 1988, cùng trú tại xã Tả Lènh) quan hệ yêu đương.

Sau khi quan hệ, 2 đối tượng trên rủ các nạn nhân về nhà rồi lừa sang Trung Quốc, giao cho 2 đối tượng người Trung Quốc là Giàng A Chúng và Giàng A Páo chở 2 nạn nhân vào sâu trong nội địa. 3 ngày sau quay lại, bọn chúng được Chúng và Páo trả cho mỗi người 9.000 Nhân dân tệ.

Cơ quan điều tra Bộ đội Biên phòng đã bàn giao Vàng A Chu cho Công an tỉnh Lai Châu để điều tra, mở rộng vụ án.

Tiến Nguyên