Bát nháo dịch vụ “ăn theo” cầu Cần Thơ

(Dân trí) - Mấy ngày qua, lợi dụng hàng ngàn lượt người đổ về chiêm ngưỡng cây cầu dây văng dài nhất Đông Nam Á vừa được thông xe, các loại hình dịch vụ “ăn theo” cũng nhanh chóng mọc lên như nấm dọc hai đầu cầu, thậm chí ngay cả trên cầu.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, mấy ngày qua, hai bên đầu cầu không kể ngày hay đêm đều xuất hiện hàng chục điểm buôn bán những loại thức ăn, nước uống cho người dân đi qua cầu Cần Thơ.

Bát nháo dịch vụ “ăn theo” cầu Cần Thơ - 1
Bán nước uống ngay tại nhịp chính cầu Cần Thơ.
 
Dọc hai bên đường dẫn, có hàng chục điểm bán nước uống như nước khoáng, nước mía, nước ngọt… Có chỗ có hẳn những “cửa hàng” di động có thể phục vụ khách bất cứ lúc nào. Dù các điểm bán tập trung chủ yếu phía bên trong hành lang nhưng khi khách chạy xe ngang là họ với tay ra kêu gọi, mời mọc.
 
Bát nháo dịch vụ “ăn theo” cầu Cần Thơ - 2
Bán quần áo in hình cầu Cần Thơ ngay bên lề đường dẫn lên cầu.

Ngoài ra còn có các dịch vụ bán quần áo có in hình cầu Cần Thơ với giá 30.000 đồng/cái cũng hút các du khách khi đến thưởng lãm.

Bên cạnh đó, dịch vụ bán xăng, bơm xe, vá xe cũng xuất hiện khá nhiều ngay hai bên hành lang với giá rất “trời ơi”.
 
Bát nháo dịch vụ “ăn theo” cầu Cần Thơ - 3
 Tốp xe ôm sẵn sàng bắt khách ngay tại nút giao đi vào nội ô Cần Thơ.

Cầu Cần Thơ mới thông xe mấy ngày, song một điểm đổ khách gần nút giao C3 (nút giao đi vào nội ô Cần Thơ và thẳng ra Quốc lộ 1A cũ) đã kịp hình thành với hàng chục lái xe ôm ngồi chực chờ.

Còn ngay trên nhịp chính, tại hai trụ tháp, chỗ lý tưởng để khách ngắm sông Hậu thì luôn luôn có sự “túc trực” của những người bán hàng rong, vé số mời mọc, thậm chí là chèo kéo khách.
 
Bát nháo dịch vụ “ăn theo” cầu Cần Thơ - 4
Đua nhau chụp hình ngay trên nhịp chính.

Hút khách hơn nữa là dịch vụ chụp hình kỷ niệm. Theo quan sát của chúng tôi, có khá nhiều người kinh doanh dịch vụ này ngay trên nhịp chính. Do chụp hình lấy liền tại chỗ (khoảng vài phút phút có ảnh ngay) nên việc nhiều người đi ngang qua chụp ảnh khá nhiều cũng gây cảnh lộn xộn ngay trên cầu.

Trong khi đó, tại 2 trụ cầu, luôn có lực lượng CGST đứng để điều tiết giao thông. Cứ vài phút là lực lượng này dùng loa đi “dẹp” một lần. Nhưng nhìn chung, do lượng người quá đông nên khi CSGT đuổi thì họ đi, khi CGST đi qua thì họ lại tiếp tục bán.

Huỳnh Hải - Ngô Nguyễn