Bắt nghi can sát hại nữ thủ quỹ ở Bình Thuận

Nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận, cho biết ngày 16/4 cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Công an tỉnh Đắc Lắc đã bắt khẩn cấp Đỗ Cương Phương (30 tuổi, ngụ xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận).

Bắt nghi can sát hại nữ thủ quỹ ở Bình Thuận  - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. (Ảnh: BTonline/NLD)
 

Phương bị xem là, nghi can sát hại bà Ngô Thị Thúy Hằng (41 tuổi), thủ quỹ Công ty Cổ phần Đường Lâm (trụ sở trên đường Bùi Thị Xuân, Tp. Phan Thiết); bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc.

 

Thông tin ban đầu từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận, bước đầu Cương khai là thủ phạm ra tay sát hại bà Hằng vào tối ngày 4/4.

 

Theo đó, biết bà Hằng sống một mình cùng con gái vào buổi tối và biết con gái bà Hằng đi học thêm chưa về, nên khoảng hơn 19g Phương đã đột nhập vào nhà ra tay sát hại rồi lấy đi chiếc xe tay ga hiệu Lead và một điện thoại di động chạy vào TPHCM đưa vào một tiệm cầm đồ. Sau đó Cương bắt xe đò lên Đắc Lắc để lẩn trốn và bị bắt giữ. 

 

Theo Như Minh

Tuổi Trẻ