Bắt một tổng giám đốc lừa đảo

(Dân trí) - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ (PC15) công an Hà Nội vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Xuân Huyền (trú phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Mặc dù không có khả năng xin vốn ngân sách, nhưng Đỗ Xuân Huyền với danh nghĩa Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Pusamcap Việt Nam vẫn cam kết xin vốn ngân sách cho các đơn vị xây dựng, thu tiền dịch vụ rồi chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Xuân Huyền, cơ quan công an phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của vị Tổng giám đốc Công ty Pusamcap Việt Nam.

Trong số các nạn nhân mà Đỗ Xuân Huyền lừa đảo, chiếm đoạt tiền có Doanh nghiệp xây dựng Toàn Thành; Xí nghiệp vận tải và xây dựng Hưng Hà và Công ty TNHH xây dựng 27/7.

Vụ án đang được công an Hà Nội tiếp tục làm rõ.

Trần Hưng