Hà Tĩnh:

Bất lực đứng nhìn nhiều ha rừng keo bị lửa thiêu rụi

(Dân trí) - Đêm 11/6, một vụ cháy rừng trồng đã xảy ra tại địa bàn xã Hương Đô, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Ngọn lửa bốc cao và kéo dài nhiều tiếng đồng hồ đã khiến nhiều ha rừng keo sắp thu hoạch của người dân bị thiêu rụi hoàn toàn.

Vụ cháy xảy ra tại tiểu khu 250b, địa phận xã Hương Đô, huyện Hương Khê. Nhiều người dân bất lực nhìn ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội cho biết, ngọn lửa phát hỏa vào khoảng 18h30, bắt đầu từ một đốm nhỏ nhưng chỉ ít phút sau đã nhanh chóng lan ra diện rộng.
 
Ngọn lửa bốc cháy hàng giờ liền thiêu rụi nhiều ha rừng trồng
Ngọn lửa bốc cháy hàng giờ liền thiêu rụi nhiều ha rừng trồng

Nhận được tin báo BQL Rừng phòng hộ Ngàn Sâu, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ, khai thác rừng tại khu vực trên cùng lực lượng kiểm lâm địa bàn (Hạt kiểm lâm huyện Hương Khê) đã nhanh chóng huy động lực lượng nhanh chóng có mặt tại xã Hương Đô để hỗ trợ địa phương, người dân dập lửa. Tuy nhiên, do hàng loạt yếu tố: ngọn lửa bốc cháy trong đêm có gió lớn, đường sá đi lại hết sức khó khăn, thiếu phương tiện chữa cháy nên hàng chục con người đã bất lực nhìn ngọn lửa thiêu cháy rừng.

Phải đến hơn 22h đêm qua sau nhiều tiếng đồng hồ thiêu rụi nhiều ha rừng ngọn lửa mới được khống chế.
 
Ngọn lửa bốc cháy hàng giờ liền thiêu rụi nhiều ha rừng trồng
Đám cháy xảy ra trong đêm, đường sá đi lại kho khăn, thiếu công cụ chữa cháy nên lực lượng chức năng và người dân chỉ biết đứng nhìn đám cháy từ xa
 
Một cán bộ quản lý địa bàn của BQL Ngàn Sâu cho biết, khu vực rừng bị cháy là rừng keo đến độ tuổi khai thác của hộ gia đình ông Lê Văn Trung, trú tại xóm 11 xã Hương Đô. Thiệt hại của vụ cháy chắc chắn sẽ lên tới hàng trăm triệu đồng.
 
Cũng theo vị cán bộ bảo vệ rừng này, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy trên có thể do chủ hộ bất cẩn trong việc phát quang xử lý thực bì hoặc do người dân đi rừng vô ý gây ra.
 
Xem clip vụ cháy rừng keo sắp đến kỳ thu hoạch.

Văn Dũng - Huy Thái