TPHCM:

Bắt lại 2/10 can phạm trốn khỏi nhà tạm giữ

(Dân trí) - Ngày 19/10, Công an quận Tân Phú cho biết, đã bắt lại được 2 trong số 10 can phạm đào thoát khỏi nhà tạm giữ của công an quận và đã ra lệnh truy nã toàn quốc, đồng thời khởi tố vụ án “Trốn khỏi nơi giam giữ” đối với những can phạm nêu trên.

Cuộc đào tẩu của 10 can phạm này xảy ra vào rạng sáng ngày 17/10, vào thời điểm đó tại buồng giam số 6 (có 16 can phạm bị tạm giữ), 10/16 can phạm đã tổ chức đào thoát.

Các đối tượng trốn khỏi nơi tạm giữ gồm: Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Minh Hùng (37 tuổi), Nguyễn Văn Giàu (23 tuổi), Vũ Anh Tuấn (33 tuổi), Vũ Chí Công (28 tuổi), Nguyễn Tấn Phát (34 tuổi), Huỳnh Hiếu Kem (20 tuổi), Nguyễn Quốc Tuấn (29 tuổi), Phạm Bình Hùng (27 tuổi) và Trần Văn Lùn (27 tuôi).

10 đối tượng đào thoát này trước đó đã bị cơ quan chức năng bắt bởi các hành vi như: cướp giật tài sản (6 đối tượng), mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy (3 đối tượng) và 1 đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích.

Ngay sau khi quản giáo phát hiện các can phạm đào thoát khỏi nơi tạm giữ, Công an quận Tân Phú đã huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ tổ chức truy bắt.

Tiến hành lấy lời khai 6 can phạm còn lại trong buồng giam số 6, cơ quan công an xác định song sắt bị cưa bởi lưỡi cưa được đưa từ ngoài vào và các đối tượng đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước đó.

Hiện Công an quận Tân Phú đang điều tra xem lưỡi cưa sắt được đưa vào buồng giam bằng cách nào, do ai đưa vào và đang khẩn trương truy bắt 8 can phạm còn lại.

Trung Kiên