Đà Nẵng:

Bắt khẩn cấp đối tượng giết người, cướp xe ôm

(Dân trí) - Ngày 30/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Ri Goóc (SN 1989, trú quận Liên Chiểu), là kẻ gây ra cái chết thương tâm của ông Nguyễn Ngọc Tính vào đêm 23/7.

Bắt khẩn cấp đối tượng giết người, cướp xe ôm - 1

Đối tượng Nguyễn Hữu Ri Goóc bị cơ quan CSĐT dẫn về trụ sở.

 

Được biết, vào lúc 5h ngày 23/7, tại khu vực tổ 16 (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) quần chúng nhân dân phát hiện xác một người đàn ông nằm chết bên vệ đường trong tư thế nằm ngửa, trên người có nhiều vết thương và bê bết máu.

 

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, thu thập chứng cứ và khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

 

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Ngọc Tính (SN 1944, trú tổ 36, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê), hành nghề xe ôm.

 

Sau 6 ngày tích cực điều tra khám nghiệm hiện trường và xác minh nguồn tin của quần chúng cung cấp, lần theo dấu vết, lúc 16 giờ 30 ngày 29/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã xác định đối tượng gây án là Nguyễn Hữu Ri Goóc; đồng thời tiến hành bắt khẩn cấp Goóc tại phường Hòa Minh.

 

Qua đấu tranh, Goóc khai nhận: Vào khoảng 3 giờ ngày 23/7, Goóc đã giả vờ là khách cần đi xe và gọi ông Nguyễn Ngọc Tính khi ông đang chờ khách tại phường Hòa An (quận Cẩm Lệ).

 

Khi vào kiệt vắng thuộc tổ 16 phường Hòa An, Goóc đã ra tay hạ sát ông Tính bằng nhiều nhát dao khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Sau đó Goóc cướp chiếc xe máy BKS 43R1- 0182, lấy tài sản, giấy tờ của ông Tính rồi bỏ trốn.

 

Ngày 30/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Nguyễn Hữu Ri Goóc về tội giết người, cướp tài sản.

 

Công Bính