1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt học sinh lớp 9 giết xe ôm, cướp tài sản

(Dân trí) - Trịnh Trọng Phong, học sinh lớp 9 trường THCS Quảng Bị “trang bị” cho mình một con dao chọc tiết lợn, chiều tối 16/1, Phong ra tay hạ sát một người lái xe ôm.

Ngày 16/1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP phối hợp CA huyện Chương Mỹ khám phá vụ giết người, cướp tài sản, bắt Trịnh Trọng Phong (15 tuổi, học sinh lớp 9, trường THCS Quảng Bị, trú tại thôn 2, Quảng Bị, Chương Mỹ). Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận vào hồi 17h20 ngày 5/1/2010, Phong thuê ông Bùi Văn Trạt (58 tuổi, trú tại Cao Dương, Thanh Oai) làm nghề xe ôm chở từ Hà Đông đi Chương Mỹ. Khi đến bờ sông xóm Đầm Kênh, xã Tốt Động, Chương Mỹ, Phong đã dùng dao chọc tiết lợn đâm ông Trạt một nhát vào ngực phải, làm ông Trạt tử vong.

Sau đó, Phong đã cướp chiếc xe máy Dream biển kiểm soát 30Y5-3993 của ông Trạt rồi trốn thoát. Chiếc xe Dream kể trên, Phong mang đi cắm được 1,5 triệu đồng. Theo một cán bộ điều tra, cậu học trò Trịnh Trọng Phong khá nổi tiếng trong đám bạn bè về sự ham mê chơi game trên mạng.

Phúc Hưng