Bắt hai sĩ tử “dỏm” vào ký túc xá trộm đồ

(Dân trí) - Đang lang thang trên đường, thấy cảnh thí sinh và người nhà ngồi mệt mỏi ở trường thi, Dương Anh Tuấn và Nguyễn Duy Hùng nảy ý định trộm đồ.

Bắt hai sĩ tử “dỏm” vào ký túc xá trộm đồ - 1

Hai "sĩ tử" tại cơ quan công an
 
Trao đổi với Dân trí, trung tá Nguyễn Đức Minh, trưởng công an phường Mai Dịch (Hà Nội) cho biết, vụ việc được phát hiện vào khoảng 14h ngày 9/7, khi hàng trăm thí sinh và người nhà đang nghỉ ngơi khu vực gần ký túc xá Khu văn công TW. Lực lượng công an phường phối hợp với Ban quản lý KTX đi tuần tra, phát hiện hai đối tượng trong dáng vẻ “bút sách” có biểu hiện nghi vấn.

 

Lực lượng nghiệp vụ tiến hành kiểm tra, hai đối tượng cho biết là thí sinh dự thi trường ĐH Sân khấu điện ảnh. Trong khi đó, tổ công tác thấy trong túi áo, túi quần hai “sĩ tử” này rất nhiều thẻ sim điện thoại. Khám xét chiếc cặp hai đối tượng mang theo, cơ quan công an thu giữ rất nhiều điện thoại di động bị tháo sim.

 

Tại cơ quan công an, hai đối tượng hiện nguyên hình là những kẻ đạo chích “năng động”, tên là Dương Anh Tuấn (SN 1986) ở Sơn Tây và Nguyễn Duy Hùng (SN 1988) ở Phúc Thọ. Tuấn và Hùng khai nhận quen biết nhau trên mạng và rủ nhau lên trung tâm Hà Nội chơi. Ăn chơi hết tiền, cả hai nảy sinh ý định đi cướp giật.

 

Lang thang trên các đường khu vực quận Cầu Giấy, hai đối tượng chứng kiến hàng trăm thí sinh và người nhà ngồi mệt mỏi trong cái nắng gay gắt bèn nảy ra ý định trộm đồ của họ. Trong vai như những sĩ tử đi thi khác, Tuấn và Hùng đã trộm được 7 chiếc điện thoại di động tại KTX trường ĐHSP 1, sau đó tẩu tán ngay được 3 cái với giá 700 nghìn đồng.

 

Sau đó cả hai lại đi vào KTX các trường văn hóa nghệ thuật Mai Dịch lấy tiếp 3 chiếc nữa. Tại đây, các đối tượng bị tổ tuần tra CA phường Mai Dịch phát hiện và bắt giữ.

 

Hiện tại CA phường Mai Dịch đã xác định được người bị hại và đang cho tiến hành giám định giá trị số tài sản trên để làm thủ tục trao trả cho thí sinh và người nhà.

 

Phúc Hưng