Long An:

Bắt hai mẹ con hành hạ dã man một phụ nữ

(Dân trí) - Công an huyện Vĩnh Hưng (Long An) vừa tiến hành bắt giữ hai mẹ con bà Vũ Thị Vinh (51 tuổi) và Nguyễn Thị Phương (20 tuổi) về hành vi hành hung, làm nhục một nhân viên bưu điện văn hóa xã.

Thông tin ban đầu cho biết, chiều ngày 22/12, chị Nguyễn Thị M. (25 tuổi, nhân viên Bưu điện xã Vĩnh Trị) đang làm việc tại bưu điện thì bất ngờ bị hai mẹ con bà Vinh xông vào đánh đập.

 

Mẹ con bà Vinh dùng dây trói, lột quần áo chị M, dùng kéo đâm vào người cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Tưởng chị M. đã chết, 2 mẹ con bà Vinh đẩy nạn nhân vào gầm giường rồi bỏ trốn.

 

Sau đó, chị M. tỉnh dậy kêu cứu, rất may có người dân gần đó phát hiện nên đưa chị đi cấp cứu.

 

Nhận được thông tin, Công an huyện Vĩnh Hưng vào cuộc điều tra. Ngày 23/12, hai mẹ con bà Vinh bị bắt giữ.

 

Nội tình vụ việc đang được làm rõ.

 

Huỳnh Hải