Gia Lai:

Bắt hai đối tượng chuyên "lục" cốp xe tại các ngân hàng

(Dân trí) - Trong lúc khách đang giao dịch trong ngân hàng, Nguyễn Văn Cư (43 tuổi) và Ngô Đình Hưng (25 tuổi) “hăm hở” cạy cốp xe khách, lấy cắp những tài sản có giá trị.

Theo thông tin của người dân cung cấp và hình ảnh ghi lại từ camera của Ngân hàng NN&PTNT, hai đối tượng trên (cùng trú thôn Nho Lâm, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, Bình Định) thường cải trang bằng cách mặc quần đi mưa, khoác áo ấm, đội mũ bảo hiểm sụp kín mặt, rồi ra tay móc trộm cốp xe của khách khi họ vào trong phòng giao dịch ngân hàng.

 

Sau nhiều lần mật phục, đến khoảng 9 giờ ngày 13/12, Cư và Hưng xuất hiện tại Ngân hàng NN&PTNT để thực hiện hành vi. Ngay lập tức, Đội CSĐT Công an thị xã Ayun Pa đã ập đến bắt quả tang Cư và Hưng đang cạy yên xe mô tô BKS 81K8-2354 của chị Trương Thị Bích Ngọc dựng trước sân ngân hàng.

 

Tại cơ quan công an, Cư và Hưng đã cúi đầu nhận tội. Cư thừa nhận, vào khoảng đầu tháng 9/2010, Cư thực hiện trót lọt vụ cạy cốp xe của một khách hàng để trước sân ngân hàng NN&PTNT, lấy cắp khoảng 3 triệu đồng tiền mặt.

 

Thấy sự việc quá dễ dàng, Cư liền rủ thêm Hưng cùng tham gia. Với thủ đoạn tương tự, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 29/11, Cư và Hưng đã cạy yên xe mô tô của chị Phạm Thị Lưu Luyến dựng tại sân Phòng Giao dịch Ngân hàng NN&PTNT Ayun Pa để lấy cắp 12.500.000 đồng.

 

Hiện Công an thị xã Ayun Pa đang hoàn tất thủ tục để khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cư và Ngô Đình Hưng; đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

 

Thiên Thư