1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắt giữ nhiều sản phẩm từ động vật hoang dã bày bán công khai

(Dân trí) - Cục cảnh sát môi trường, Bộ Công an vừa phối hợp với công an huyện Bù Đăng và hạt kiểm lâm huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước bắt giữ hàng loạt sản phẩm từ động vật hoang dã và gỗ quý đang được bày bán công khai tại một cửa hàng.

Cụ thể, rạng sáng 14/1, tại trạm dừng chân Mai Linh Bù Đăng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, cơ sở kinh doanh  thuộc cty TNHH Rạng Đông đã bị bắt quả tang khi bày bán sản phẩm từ các loài nguy cấp, quý hiếm và được pháp luật bảo vệ như hổ mang chúa, gấu, heo rừng và gỗ thuỷ tùng, gỗ hương... Cán bộ thanh tra đã tiến hành lập biên bản và tịch thu tang vật phục vụ cho điều tra.

Các sản phẩm bị bắt giữ gồm: 2 bình ngâm 3 cá thể rắng hổ mang chúa (Nhóm IB nghị định 32/2006/NĐ-CP) và 1 cá thể khác tổng trọng lượng 3,2kg; 3 móng gấu (Nhóm IB); 32 nanh heo rừng cùng một hàm dưới heo rừng còn 2 nanh.

Ngoài ra, tại cửa hàng này còn bày bán một số sản phẩm mỹ nghệ làm từ các loại gỗ thuộc nhóm IA nghị định 32/2006 như: thủy tùng, hương, đặc biệt thuỷ tùng chỉ còn ở Việt Nam rất ít và đang có nguy cơ tuyệt chủng cao. Bước đầu chủ doanh nghiệp khai nhận tự bắt, giết mổ và chế tác bán cho khách đi đường nghỉ tại trạm dừng chân này.

Dưới đây là những hình ảnh các tang vật bị bắt giữ:

Hai bình rượu rắn.

Hai bình rượu rắn.

Các sản phẩm chế biến từ gỗ Thủy tùng và gỗ Hương.

Các sản phẩm chế biến từ gỗ Thủy tùng và gỗ Hương.

Hổ chúa trong bình rượu.

Rắn hổ chúa trong bình rượu.

Rắn hổ chúa, hổ bành.

Rắn hổ chúa, hổ bành.

Móng gấu, nanh heo rừng.

Móng gấu, nanh heo rừng.

Phạm Thanh