1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Bắt giữ “má mì” môi giới mại dâm tại dốc Bác Cổ

(Dân trí) - “Má mì” Phạm Thị Mai thường đi xe máy, đeo khẩu trang, lượn lờ mời chào khách mua dâm “vui vẻ” trong vòng nửa tiếng với giá 200.000 đồng/lượt.

Bắt giữ “má mì” môi giới mại dâm tại dốc Bác Cổ  - 1
Chân dung "má mì" Phạm Thị Mai.
 
Công an quận Hoàn Kiếm cho biết vừa bắt giữ Phạm Thị Mai (SN 1954, trú ở ngách 823/19 đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) về hành vi môi giới mại dâm tại dốc Bác Cổ.
 
Trước đó, qua công tác rà soát địa bàn, lực lượng trinh sát phát hiện tại khu vực xung quanh dốc Bác Cổ (đường Bạch Đằng, phường Chương Dương) không chỉ xuất hiện gái mại dâm thường xuyên tụ tập, hoạt động mà còn có một số đối tượng nữ môi giới. Để tránh sự phát hiện của cơ quan CA, những người này thường đeo khẩu trang kín mít, giả làm nghề “xe ôm” để lượn lờ, chào mời khách nam giới đi qua.
 
Trong số này, Phạm Thị Mai hoạt động tích cực hơn cả. “Má mì” này thường mời chào khách “vui vẻ” trong vòng nửa tiếng với giá 200.000 đồng/lượt, bao gồm chi phí thuê phòng tại nhà nghỉ, trả tiền gái bán dâm và tiền môi giới cho Mai.
 
Bắt giữ “má mì” môi giới mại dâm tại dốc Bác Cổ  - 2
Các đối tượng mua bán dâm bị công an bắt quả tang tối 4/11.
 
Tối ngày 4/11, sau khi chào được 3 khách nam giới, Mai dẫn khách đến nhà nghỉ số 465 đường Bạch Đằng, nơi đã có một số gái mại dâm đứng chờ khách ở bên ngoài. Sau khi bố trí cho khách cùng 3 gái mại dâm, trên đường quay xe ra, Mai đã bị tổ công tác phục kích bắt giữ. Lực lượng công an cũng nhanh chóng bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang hoạt động mại dâm trong các phòng của nhà nghỉ này.
 
Bước đầu, cơ quan CSĐT - CAQ Hoàn Kiếm đã lập biên bản xử lý Phạm Thị Mai về hành vi môi giới mại dâm, lập biên bản vi phạm đối với chủ nhà nghỉ 465 đường Bạch Đằng và xử phạt hành chính các đối tượng mua bán dâm.
 
Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên