1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Bắt giữ gần 3.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Tin từ công an huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh hôm nay (5/12) cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ đề nghị UBND huyện Vân Đồn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 17 triệu đồng đối với Đoàn Văn Muộn (SN1984, trú tại xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi vận chuyển tới gần 3.000 lít dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Chiếc tàu sắt bị phát hiện đang vận chuyển tới gần 3.000 lít dầu không nguồn gốc (ảnh CTV)
Chiếc tàu sắt bị phát hiện đang vận chuyển tới gần 3.000 lít dầu không nguồn gốc (ảnh CTV)

Trước đó, công an huyện Vân Đồn vào ngày 1/12, trong khi tuần tra, kiểm soát đã phát hiện tại khu vực cảng Cái Rồng (huyện Vân Đồn), tàu vỏ sắt mang số hiệu QN- 0962TS có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện khoang trước của tàu có chứa tới 2.960 lít dầu Diesel.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ đại diện là Đoàn Văn Muộn đã không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số dầu trên.

Tại cơ quan công an Muộn thừa nhận đã mượn chiếc tàu trên của Lê Thị Tuyết (SN1990, cùng ở thị xã Quảng Yên) từ đầu tháng 11/2017 để vận chuyển hàng hóa. Số dầu trên thực chất là dầu trôi nổi do Muộn thu gom mua lại của một số người không quen biết với giá 12.000đ/ 1lít nên không có hóa đơn chứng từ.

Toàn bộ số dầu thu mua được Muộn tập kết tại khoang trước của phương tiện sau đó vận chuyển về khu vực biển cảng Cái Rồng để bán cho người dân có nhu cầu kiếm lời.

An Nhiên