Quảng Ninh:

Bắt giữ cặp đôi tuồn trên 3.000 viên ma túy từ Trung Quốc vào nội địa

(Dân trí) - Cơ quan chức năng thành phố Móng Cái - Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Lệ và Hoàng Văn Ba về hành vi vận chuyển trái phép hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp từ nước ngoài về Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 20/4, tại khu vực biên giới khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), Đội công tác phòng, chống tội phạm ma túy, Đồn Biên phòng Bắc Sơn phối hợp với Đội PCTP ma túy Bộ Đội Biên Phòng Quảng Ninh đã bắt quả tang 2 đối tượng là Bùi Thị Lệ (SN 1976, quê ở Vân Hoà, huyện Ba Vì, Hà Nội, hiện sống tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) và Hoàng Văn Ba (SN 1983, quê ở Vàng Danh, Uông Bí, hiện làm nghề sửa chữa điện thoại di động tại ngã tư Nhổn, Hà Nội) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.

Bắt giữ cặp đôi tuồn trên 3.000 viên ma túy từ Trung Quốc vào nội địa  - 1
Hai đối tượng Lệ - Ba và tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ.

Tang vật thu giữ gồm: 3 túi nilon bên trong đựng 2.945 viên ma túy tổng hợp màu trắng, 80 viên ma túy tổng hợp màu hồng; 5 túi nilon chứa chất Ketamine có trọng lượng 1,82 gam; 1 túi nilon chứa chất Methamphetamine, có trọng lượng 47,2 gam...

Khai nhận tại cơ quan chức năng, 2 đối tượng Lệ và Ba cho biết họ quen nhau trong một lần đi tham quan trước đó.

Theo đó, vào đầu tháng 4/2011, trên xe ô tô đi từ Hồ Nam đến Đông Hưng (Trung Quốc), Lệ có quen một phụ nữ Việt Nam tên Hương và cho nhau số điện thoại hẹn "làm ăn".

Ngày 19/4, Lệ rủ Ba sang Trung Quốc gặp Hương để bàn chuyện làm ăn. Nhưng Hương không trực tiếp gặp Lệ mà trao đổi qua điện thoại và bảo sẽ có người mang ma tuý đến cho Lệ để vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ, với số tiền công  là 30 triệu đồng.

Nhận số hàng trên, Lệ và Ba vượt biên giới trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam thì bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Quốc Đô - Anh Thế