Thanh Hóa:

Bắt được rùa biển nặng gần 1 tạ

(Dân trí) - Đang kéo mẻ lưới cuối cùng lên để chuẩn bị vào bờ nghỉ ngơi thì một số ngư dân xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, bất ngờ phát hiện một con rùa biển "khổng lồ" đang dãy đạp trên mặt nước biển do vướng vào lưới.

Vào khoảng 15h chiều ngày 28/3, chiếc bè của ngư dân Lê Viết Sơn đang đánh bắt sứa tại vùng biển Thanh Hóa, cách đất liền khoảng 10 hải lý. Trong lúc đang kéo mẻ lưới cuối cùng để vào bờ thì các ngư dân trên bè phát hiện một con rùa biển khổng lồ đang dãy đạp khi mắc vào lưới.

Con rùa biển bị mắc vào lưới ngư dân.
Con rùa biển bị mắc vào lưới ngư dân.

Ngay lập tức các ngư dân liền tìm cách đưa con rùa bị mắc vào lưới lên bè. Nhưng do con rùa còn rất khỏe nên đã phá nát lưới. Phải rất vất vả các ngư dân mới đưa được con rùa "khổng lồ" này lên bờ an toàn.

Sau khi đưa vào bờ, người dân đã tìm cách giữ sức khỏe con rùa ổn định và báo lên chính quyền địa phương. Theo quan sát bên ngoài, con rùa nặng khoảng 80 - 100kg, dài 1,2m và trên người có đánh dấu số sơn màu đỏ, bị một vài vết thương nhỏ.

Bụng con rùa có một số vết thương.
Bụng con rùa có một số vết thương.

Khá đông người dân hiếu kỳ đến xem con rùa biển.
Khá đông người dân hiếu kỳ đến xem con rùa biển.

Rùa biển có tên khoa học là Cretta Caretta. Là một liên họ bò sát biển trong bộ Rùa, sinh sống ở tất cả các đại dương trên thế giới ngoại trừ vùng Bắc Cực. Riêng loài rùa lưng phẳng thì chỉ được tìm thấy ở vùng biển phía bắc Australia. Trong số 7 loài rùa biển, tất cả đều được liệt kê trong Sách đỏ IUCN về các loài bị đe dọa hoặc là nguy cấp hay cực kỳ nguy cấp.

Ông Lê Vũ Hạnh, Trưởng công an xã Hải Ninh cho biết: “Nhận được tin báo của các ngư dân, chúng tôi đã báo lên các cơ quan chuyên ngành bảo vệ thủy sản quý hiếm trong huyện và tỉnh. Bước đầu, ban công an xã đã lập biên bản để bảo vệ con rùa biển trên”.

Duy Tuyên