1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Bắt đối tượng giả danh nhà báo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(Dân trí) - Tự xưng là phóng viên Báo Văn nghệ Trung ương, Nguyễn Hoa (SN 1952, trú xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã lừa hàng trăm triệu của người dân.

Thông tin từ cơ quan Công an huyện Kỳ Anh cho biết, vào lúc 14h ngày 15/2/2012, cơ quan này đã ký quyết định bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoa về tội giả danh phóng viên, nhà báo để lừa đảo chiếm đoạt của chị Bùi Thị Huệ, trú ở thị trấn Kỳ Anh với số tiền 150.000.000 đồng.

Bắt đối tượng giả danh nhà báo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản - 1
Đối tượng Nguyễn Hoa tại cơ quan Công an huyện Kỳ Anh
 
Tại cơ quan điều tra, Hoa khai nhận: vào năm 2009 lợi dụng sự quen biết với chị Bùi Thị Huệ, biết người thân của chị Huệ có con học xong đại học nhưng chưa có việc làm, Hoa tự giới thiệu mình là PV Báo Văn nghệ Trung ương công tác tại Bắc Miền Trung, có mối quan hệ rộng, quen biết nhiều, đủ khả năng xin việc giúp. Ngày 29/8/2009, Nguyễn Hoa được chị Bùi Thị Huệ giao số tiền 150.000.000 đồng cùng hai bộ hồ sơ xin việc cho anh Nguyễn Việt C. (xin vào trường THPT Kỳ Anh - giá 80.000.000đ) và chị N. (xin vào Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh với giá 70.000.000 đồng).

Cầm tiền, Hoa không lo việc cho người nhà chị Huệ mà mang toàn bộ tiền đi mua một chiếc xe ô tô.

Hiện Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hoa để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Minh Đức