1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM

Bắt đối tượng giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản

(Dân trí) - Vừa rẽ vào đường Nguyễn Văn Đậu (Q. Bình Thạnh), anh Hoàng bị hai đối tượng vượt lên chặn đầu xe. Chúng xưng là cảnh sát hình sự, yêu cầu kiểm tra giấy tờ rồi chở anh về “trụ sở”. Vừa đi được một đoạn, bọn chúng xô anh xuống đất, cướp xe.

Ngày 27/2, anh Ngô Trọng Hoàng (18 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) đi xe gắn máy chở anh Nguyễn Anh Tú (18 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) từ đường Phan Đăng Lưu rẽ vào đường Nguyễn Văn Đậu thì bị 2 thanh niên vượt lên chặn xe. Họ tự xưng là cảnh sát hình sự, yêu cầu kiểm tra giấy tờ. 

Sau đó, một trong hai tên lấy xe chở anh Hoàng về “trụ sở” để làm việc. Khi đến trước nhà số 286 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận Phú Nhuận thì tên này xô anh Hoàng ngã xuống đường rồi lấy xe tẩu thoát. 

Qua truy xét, công an quận Phú Nhuận xác định một trong hai đối tượng là Trương Phạm Cao Nguyên (23 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận). Ngày 1/3, công an quận Phú Nhuận đã bắt được tên Nguyên để làm rõ hành vi giả danh cảnh sát hình sự để cướp tài sản.

Hiện lực lượng công an quận vẫn đang truy bắt tên đồng phạm đi cùng Nguyên. 

Trung Kiên