1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bắt đối tượng bán “sơn nữ” vào nhà hàng

(Dân trí) - Thấy con gái bản vốn dễ tính, cả tin, Hưng đã lập mưu lừa T đi chơi rồi bán lấy tiền tiêu.

Ngày 26/2, cơ quan chức năng huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, vào ngày ngày 24/2, các chiến sỹ đồn biên phòng bản Chiềng vừa bắt giữ đối tượng Lương Văn Hưng (16 tuổi), trú tại bản Na Chạng, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong vì hành vi lừa đảo, buôn bán phụ nữ.

Theo cơ quan chức năng, trước đó ngày 16/2, tên Lương Văn Hưng rủ Lữ Thị T (18 tuổi, người cùng bản) ra thị trấn huyện Quế Phong chơi. Tại đây, Hưng lại lừa rủ T đi Hà Nội chơi. Vốn nhẹ dạ, cả tin nên T đồng ý. Cả hai cùng bắt xe đi Hà Nội nhưng Hưng không cho T xuống Hà Nội mà đưa thẳng lên Thái Nguyên.

Tại đây, Hưng đã bán T cho hai người đàn ông lạ mặt có tên là Chanh và Hải với giá 2 triệu đồng. Hai thanh niên này sau đó lại bán T cho một nhà hàng ở Thái Nguyên. Còn Hưng sau khi lấy tiền thì ăn chơi gần 10 ngày ở Thái Nguyên rồi mới bắt xe về quê.

Ở nhà, gia đình T nóng ruột liền đi báo cơ quan chức năng. Ngày 24/2, khi Hưng vừa về đến nhà lập tức bị bắt giữ. Biết không thể chối tội, Hưng đã khai nhận hành vi của mình.

Hiện Lữ Thị T vẫn chưa về nhà. Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm để đưa T về với gia đình.

N.D - L.T