1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Bắt đoàn xe gần chục chiếc đang vận chuyển gỗ "khủng", nghi quá tải!

(Dân trí) - Chiều 8/4, lực lượng CSGT đã dẫn giải 8 chiếc xe chở gỗ "khủng" từ Lào về Việt Nam theo đường 7, đến bến xe Đô Lương và Con Cuông để kiểm tra, xử lý vì nghi xe quá tải.

Đoàn xe bị bắt vào bãi tập kết của một thủy điện cạnh quốc lộ 7.
Đoàn xe bị bắt vào bãi tập kết của một thủy điện cạnh quốc lộ 7.

Chiều 8/4, tin từ đội CSGT 1-7 thuộc phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An cho biết, hiện lực lượng CSGT 1-7 đang dẫn giải đoàn xe Lào (gồm 8 xe) chở gỗ khủng về bến xe Đô Lương để xử lý theo luật Việt Nam vì đoàn xe chở quá tải.

Theo đó, vào 10h đêm 7/4, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có đoàn xe Lào đang chở gỗ từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Nậm Cắn (huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An) theo quốc lộ 7 về xuôi (có nhiều xe nghi quá tải).

Hai xe khủng được đưa về bến xe Con Cuông.
Hai xe khủng được đưa về bến xe Con Cuông.

Khi đoàn xe đi quan địa bàn huyện Kỳ Sơn vẫn không thấy bóng dáng của cơ quan chức năng liên quan kiểm tra.  Sau đó, đoàn xe này “lọt” địa bàn huyện Kỳ Sơn tiếp tục để chạy về xuôi. Khi đến địa bàn huyện Tương Dương thì bị Công an huyện này yêu cầu dừng kiểm tra.

Tuy nhiên, các tài xế đoàn xe này đã không hợp tác, không chấp hành. Sau khi nhận được lệnh của Phó giám đốc CA tỉnh Nghệ An, Đội CSGT 1-7 (thuộc Phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An) đã cử một tổ công tác lên phối hợp cùng CA huyện Tương Dương để xử lý vụ việc.

Một số xe đưa được vào một bãi tập kết bên Quốc lộ 7.
Một số xe đưa được vào một bãi tập kết bên Quốc lộ 7.

Và cũng phải mất gần 20 tiếng đồng hồ (từ 10h đêm hôm qua 7/4 tới 17h chiều ngày 8/4) lực lượng CSGT 1-7 mới dẫn giải được đoàn xe Lào chở gỗ khủng từ Tương Dương (quãng đường hơn 80km) về bến xe Đô Lương (huyện Đô Lương, Nghệ An) để làm rõ.

“Hiện qua kiểm tra thì phát hiện có 8 xe Lào chở gỗ từ cửa khẩu Nậm Cắn về. Hầu hết các tài xế xe Lào họ không xuất trình giấy tờ" - một cán bộ CSGT 1-7 cho PV Dân trí cho biết.

Trong khi đó, người phát ngôn của Sở GTVT Nghệ An, ông Nguyễn Hồng Kỳ cho biết, hiện đang xử lý 20 xe chở gỗ khủng này. Ngoài ra, ông Kỳ cũng cho biết, đoàn xe này còn có khá nhiều xe hiện đang đỗ tại các khu đất trống, đường làng, ngõ xóm dọc theo tuyến QL7 để trốn tránh lực lượng chức năng.

Trước tình hình phức tạp nói trên, lực lượng TTGT đã điện thoại đề nghị Cục Qản lý đường bộ II (QLĐB) cử thêm TTGT lên hỗ trợ. Về phía Thanh tra Cục Qản lý đường bộ II cho biết, chiều tối 8/4 họ cũng đang dẫn giải 2 xe Lào về tại bến xe Con Cuông để xử lý. 

Như vậy, đến thời điểm này con số có bao nhiêu xe Lào chở gỗ về Việt Nam vẫn chưa được cơ quan chức năng thống kê đầy đủ.  Còn theo các nguồn tin riêng của Dân trí có được, đến chiều tối 8/4, đã có tất cả 10 xe Lào đang được tạm giữ tại bến xe Con Cuông (2 xe do Cục Quản lý đường bộ II bắt) và 8 xe tại bến xe Đô Lương (do CSGT 1-7 đưa về).

Một số hình ảnh đoàn 8 xe do CSGT 1-7 dẫn giải về bến xe Đô Lương được PV Dân trí ghi lại lúc 17h30 chiều 8/4:

Đoàn 8 xe do lực lượng CSGT 1-7 dẫn giải về bến xe Đô Lương (Ảnh: Nguyễn Tình).
Đoàn 8 xe do lực lượng CSGT 1-7 dẫn giải về bến xe Đô Lương (Ảnh: Nguyễn Tình).
Đoàn 8 xe do lực lượng CSGT 1-7 dẫn giải về bến xe Đô Lương (Ảnh: Nguyễn Tình).
Đoàn 8 xe do lực lượng CSGT 1-7 dẫn giải về bến xe Đô Lương (Ảnh: Nguyễn Tình).
Đoàn 8 xe do lực lượng CSGT 1-7 dẫn giải về bến xe Đô Lương (Ảnh: Nguyễn Tình).

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc này....


Nguyễn Duy